Friday, April 19, 2024

Cách chức tư lệnh hải quân Argentina sau vụ tàu ngầm mất tích

BUENOS AIRES, Argentina (NV) – Chính phủ Argentina vừa giải nhiệm tư lệnh hải quân, một tháng sau khi xảy ra vụ chiếc tàu ngầm ARA San Juan mất tích ngoài khơi bờ biển phía Nam của quốc gia này, cùng với thủy thủ đoàn gồm 44 người.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Oscar Aguad ký lệnh để Đô Đốc Marcelo Eduardo Hipolito Srur giải ngũ, theo tờ báo La Nacion ở Argentina hôm Thứ Bảy. Bộ Quốc Phòng cũng cho hay sẽ nêu tên quyền tư lệnh hải quân vào ngày Thứ Hai.

Đô Đốc Srur, 60 tuổi, được thăng cấp và sau đó bổ nhiệm vào chức vụ tư lệnh hải quân Argentina hồi Tháng Giêng năm 2016.

Chiếc San Juan, loại tàu ngầm chạy bằng điện và diesel, do Đức đóng cách đây 34 năm, cho đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích sau khi mất liên lạc hôm 14 Tháng Mười Một ở vùng Nam Đại Tây Dương.

Một tuần sau khi chiếc tàu ngầm mất tích, hải quân Argentina cho hay một vụ nổ được thấy ở vị trí được biết sau cùng vài tiếng sau khi mất liên lạc.

Do chiếc tàu ngầm chỉ có đủ dưỡng khí để thủy thủ đoàn sống sót 10 ngày dưới mặt nước, các nỗ lực cấp cứu được chấm dứt vào cuối tháng qua.

Hải quân Argentina tiếp tục nỗ lực tìm kiếm và trục vớt chiếc tàu ngầm này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT