Thursday, March 28, 2024

Dân biểu Nam Hàn trình dự luật cấm ăn thịt chó

SEOUL, Nam Hàn (NV) — Một số dân biểu Nam Hàn đang soạn một dự luật nhằm ngăn không cho giết chó lấy thịt để chấm dứt tệ nạn ăn thịt chó ở quốc gia này.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, dự luật này sẽ cấm việc giết các thú vật nuôi trong nhà, như chó và mèo, vốn không được xếp vào loại  gia súc nuôi cho mục đích thương mại như trâu bò, gà vịt.

Dự luật này cũng sẽ buộc các lò mổ thịt phải có biện pháp làm giảm sự đau đớn của súc vật khi giết chúng.

Luật hiện hành ở Nam Hàn không bắt buộc phải có các biện pháp này, nhưng nói rằng việc giết thịt không được gây ra sự căng thẳng hay sợ hãi cho con thú.

“Dự luật này nhằm chấm dứt việc tự tiện giết các con vật và cũng chấm dứt mọi hành vi tàn ác khi giết chúng,” theo lời dân biểu Pyo Chang-won thuộc Đảng Dân Chủ Nam Hàn.

Trên khắp Nam Hàn có nhiều gia đình dân chúng nuôi chó để giết lấy thịt, nhưng không bị sự kiểm soát của các luật lệ liên quan đến vệ sinh thực phẩm như với các gia súc khác, cũng theo UPI. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT