Thursday, March 28, 2024

Dân Hồng Kông tiếp tục cuộc biểu tình vĩ đại, lãnh đạo phải xin lỗi

HONG KONG (AP) — Gần 2 triệu người Hồng Kông, hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu, tuần hành trong nhiều giờ ở thành phố này để tiếp tục cuộc phản đối dự luật dẫn độ về Trung Quốc.

Cuộc xuống đường vĩ đại này khiến đến cuối ngày lãnh đạo đặc khu này phải đưa ra lời xin lỗi về cách hành xử đã khiến người dân lo ngại sẽ giúp Bắc Kinh có thêm quyền kiểm soát nơi đây.

Các quan sát viên nói rằng cuộc biểu tình lần này cũng có sự tham dự đông đảo của dân chúng cũng như cuộc biểu tình tuần hành một tuần trước đây, vốn có hơn 1 triệu người tham dự, để bày tỏ sự phản đối việc chính quyền lục địa Trung Quốc ngày càng có nhiều ảnh hưởng hơn đến đời sống của họ.

Đây là một trong những thử thách lớn nhất về các đặc quyền mà vùng đất này đã được bảo đảm trong 50 năm, khi trao trả từ Anh sang  chính quyền Trung Quốc năm 1997.

Người biểu tình ở Hồng Kông tuyên bố chế độ bạo ngược không mãi tồn tại. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Ngay cả khi trời đã tối hẳn hôm Chủ Nhật, đám đông tiếp tục tập trung bên ngoài trụ sở cảnh sát Hồng Kông cũng như văn phòng đặc khu trưởng Carrie Lam.

Hôm Thứ Bảy, bà Lam loan báo ngưng tiến hành việc thúc đẩy để dự luật dẫn độ về Trung Quốc được nghị viện Hồng Kông thông qua.

Tuy nhiên, điều này vẫn không làm giảm sự giận dữ của người dân Hồng Kông, vốn coi đây là một trong những bước để dần dần lấy đi tất cả các quyền tự do và tự trị pháp lý của đặc khu này.

Cảnh sát Hồng Kông đứng sau rào cản khi người biểu tình đi ngang qua. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Giới chống đối lo ngại rằng luật sẽ được dùng để đưa những người bị coi là nghi can về lục địa chỉ vì các cáo buộc chính trị mù mờ, có thể bị tra tấn và ra các phiên tòa xử không có được sự vô tư và công bằng pháp lý.

Người biểu tình cũng phản đối các hành vi trấn áp thô bạo của cảnh sát nhắm vào họ trong cuộc xuống đường hôm 12 Tháng Sáu.

Đám đông đứng bên ngoài trụ sở cảnh sát Hồng Kông và hô ầm vang lời phản đối hành vi trấn áp.

Người biểu tình cũng tụ tập bên ngoài văn phòng của bà Lam để hô hào phản đối.

Đêm đã khuya nhưng người dân Hồng Kông tiếp tục biểu tình. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Đến chiều tối ngày Chủ Nhật, văn phòng bà Lam đưa ra thông cáo, đề cập đến các cuộc biểu tình và nói rằng chính quyền Hồng Kông “hiểu rằng các quan điểm phản đối được đưa ra vì lòng yêu mến và quan tâm tới Hồng Kông.”

Bản thông cáo nói rằng đặc khu trưởng Carrie Lam “xin lỗi tất cả người dân Hồng Kông về việc này và hứa sẽ có thái độ thành thật và khiêm nhượng nhất để nhìn nhận các chỉ trích và cải thiện cách phục vụ dân chúng.”

Phía biểu tình đòi bà Lam hủy bỏ dự luật, chứ không chỉ tạm ngưng, và từ chức. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT