NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Lê Văn Ngoan, 47 tuổi, ở xã Tiền Phong, huyện huyện Quế Phong cũ, tỉnh Nghệ An, lãnh 14 năm tù vì cáo buộc đánh chết vợ sau nhiều lần khuyên can bà này bỏ rượu bất thành.
Báo VnExpress hôm 16 Tháng Năm dẫn cáo trạng vụ án cho hay, vợ chồng bị cáo Ngoan kết hôn hàng chục năm trước.

Người vợ được ghi nhận thường xuyên uống rượu tại nhà người thân, hàng xóm.
Khi đi làm công nhân ở Vinh, bị cáo nhiều lần gọi điện khuyên can vợ nhưng không được.
Trong sự việc xảy ra vào chiều 1 Tháng Giêng, được nghỉ Tết Dương Lịch, bị cáo Ngoan về nhà, thấy vợ đang nằm trên giường nên bảo bà này đi nấu cơm.
Khi vợ đang ở trong bếp, do bất bình chuyện bà này thường xuyên uống rượu và không bắt máy các cuộc gọi của chồng, bị cáo Ngoan lấy thanh gỗ dài thường dùng khuấy cám heo, đánh vào đầu khiến nạn nhân loạng choạng.
Bị tấn công, người vợ cố bỏ chạy ra ngoài, trượt ngã xuống khe nước cạnh nhà.
Nam bị cáo kéo vợ vào nhà, tắm rửa rồi dìu bà ta vào phòng ngủ.
Khoảng 1 giờ sáng hôm sau, nghe tiếng động, bị cáo Ngoan vào kiểm tra, thấy vợ không thể tự đứng dậy nhưng không đưa đi cấp cứu, chỉ đắp chăn rồi ra ngoài.
Đến hơn 7 giờ sáng, ông Ngoan phát giác vợ đã chết, nên gọi điện báo người thân và sau đó ra công an đầu thú.
Kết quả giảo nghiệm tử thi xác định nạn nhân chết do phù não.
Tại phiên tòa, bị cáo Ngoan thừa nhận hành vi đánh chết vợ và bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi.
Ông ta khai rằng do vợ mình thường xuyên uống rượu, bỏ bê gia đình, trong khi bản thân đi làm xa nên lo lắng, nhiều lần gọi điện khuyên can không được dẫn đến bất bình, mất kiểm soát.

Bản án nêu trên được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử phiên tòa nhận định hành vi của bị cáo Ngoan “rất nghiêm trọng, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe.”
Nam bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, được đại diện gia đình vợ làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. (N.H.K) [dt]















































































