TÂN TRÚC, Đài Loan (NV) – Nhà sản xuất vi mạch (chip) lớn nhất thế giới đã dốc toàn lực khôi phục hoạt động sau cơn địa chấn kinh hoàng xảy ra tại Đài Loan hôm Thứ Tư, 3 Tháng Tư – một dấu hiệu đáng mừng cho các nhà sản xuất điện tử, từ iPhone và máy tính cho tới xe hơi và máy giặt dựa trên chất bán dẫn tân tiến, theo CNN Business.
Một cơn địa chấn mạnh 7.4 độ Richter làm rung chuyển bờ biển phía Đông hòn đảo vào sáng Thứ Tư, mạnh nhất trong 25 năm, làm chín người thiệt mạng, gây lở đất và đánh sập các tòa nhà.
Công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, nhà sản xuất vi mạch hàng đầu còn có tên là là TSMC, hoạt động phần lớn ở phía đối diện hòn đảo, mặc dù công ty cho biết nhiều nhà máy của họ cũng bị ảnh hưởng từ cơn địa chấn. TSMC tạm thời di tản một số nhà máy sản xuất sau trận động đất nhưng trưa chiều Thứ Tư cho biết rằng nhân viên vẫn an toàn và trở lại nơi làm việc.

“Một số nhà máy bị hư hỏng dụng cụ, ảnh hưởng phần nào đó tới hoạt động của nhân viên. Tuy nhiên, máy móc quan trọng của chúng tôi vẫn lành lặn,” TSMC cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày Thứ Tư.
Mặc dù cơn địa chấn hôm Thứ Tư dường như không có ảnh hưởng dai dẳng nào với chuỗi cung ứng chất bán dẫn, nhưng thảm họa này đưa ra lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro khi lãnh vực sản xuất vi mạch thiết yếu lại chỉ quy tụ tại một hòn đảo vừa dễ có động đất vừa là điểm nóng về căng thẳng địa chính trị. Các nhà sản xuất vi mạch và chính phủ, gồm có cả chính phủ Hoa Kỳ, trong những năm gần đây đầu tư hàng tỷ Mỹ kim cho nỗ lực đa dạng hóa hoạt động sản xuất vi mạch, nhưng nhiều chuyên gia lo ngại rằng tiến trình này diễn ra không đủ nhanh.
TSMC chế tạo khoảng 90% vi mạch bán dẫn tân tiến nhất thế giới, giúp tạo ra năng lượng cho rất nhiều dụng cụ mà người ta dùng hàng ngày. Vi mạch của TSMC được những đại công kỹ nghệ gồm có Apple, Qualcomm, Nvidia và AMD sử dụng – và số lượng vi mạch này rất cần thiết cho ngành trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) đang phát triển, là lãnh vực mà nguồn cung ứng vi mạch vốn bị hạn chế.
TSMC tăng cường chính sách phòng chống động đất trong những năm sau khi xảy ra trận động đất lớn nhất tại Đài Loan năm 1999.
Tính tới cuối Thứ Tư, TSMC cho biết họ sửa chữa được hơn 70% máy móc của xưởng trong vòng 10 giờ sau cơn địa chấn, với năng lực sửa chữa nhanh hơn ở các nhà máy tân tiến hơn. TSMC cho biết các nhà máy bị ảnh hưởng dự trù sẽ tiếp tục sản xuất suốt đêm Thứ Tư.
“Một số loại vi mạch tối tân cần vận hành liên tục 24/7 ở trạng thái chân không trong vài tuần,” các nhà phân tích của nhà băng Barclays cho biết trong một ghi chú dành cho nhà đầu tư hôm Thứ Tư. Họ lưu ý rằng doanh thu của TSMC có thể bị ảnh hưởng $60 triệu từ Tháng Tư tới Tháng Sáu do thảm họa.
Nvidia, nhà sản xuất GPU (Graphics Processing Unit – Bộ Phân Tích Đồ Họa) hàng đầu, cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Tư rằng “sau khi lắng nghe ý kiến của các nhà hợp tác sản xuất, Nvidia không nghĩ rằng trận động đất ở Đài Loan sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung ứng của chúng tôi.”
Một vài nhà sản xuất kỹ nghệ và bán dẫn khác – trong đó có nhà sản xuất vi mạch loại nhỏ United Microelectronics Corporation, nhà sản xuất vi mạch bộ nhớ và lưu trữ Micron, và nhà cung ứng Foxconn của Apple – cho biết hôm Thứ Tư rằng họ cũng đang đánh giá tác động tiềm tàng của trận động đất lên các nhà máy của họ tại Đài Loan nhưng họ nhắm chừng sẽ không mấy ảnh hưởng.
Trận động đất hôm Thứ Tư có thể chỉ làm cho những nỗ lực trong nhiều năm qua nhằm tăng cường năng lực sản xuất vi mạch bên ngoài Đài Loan thêm áp lực.
Năm 2022, Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden ký ban hành Đạo Luật Khoa Học và CHIPS, phân bổ hơn $200 tỷ đầu tư trong năm năm tiếp theo để giúp Hoa Kỳ lấy lại vị thế dẫn đầu trong lãnh vực sản xuất chất bán dẫn.
Và trong những năm gần đây, TSMC công bố kế hoạch xây cất các nhà máy sản xuất chất bán dẫn mới tại Nhật Bản, Đức và Hoa Kỳ. Nhưng kế hoạch xây cất nhà máy thứ hai ở Arizona – công bố vào năm 2022 và theo như lịch trình ban đầu sẽ đi vào hoạt động trong năm nay – nhiều lần bị đình hoãn.
Các chuyên gia cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy tiến trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng vi mạch không diễn ra đủ nhanh để giải quyết những rủi ro khi tiếp tục tập trung sản xuất ở Đài Loan. Địa điểm xây cất các nhà máy mới phải có các công ty hoặc chính phủ sẵn sàng và có năng lực đầu tư hàng tỷ Mỹ kim để tạo dựng hạ tầng cơ sở cũng như lực lượng lao động quy mô lớn có trình độ sản xuất chất bán dẫn tân tiến. (TTHN)

























































































