Thursday, March 28, 2024

Động đất 7.3 Richter tại biên giới Iran-Iraq, hơn 400 người chết

TEHRAN, Iran (AP) – Một trận động đất ở mức 7.3 Richter gần biên giới Iraq và Iran đã khiến hơn 400 người ở cả hai quốc gia thiệt mạng, khiến dân chúng trong khu vực phải hoảng hốt bỏ chạy khỏi nhà lúc đêm khuya để tìm nơi lánh nạn. Chấn động được cảm thấy xa tới vùng bờ biển Địa Trung Hải, theo giới hữu trách hôm Thứ Hai.

Tỉnh Kermanshah, nằm về phía Tây Iran, là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất tối ngày Chủ Nhật này. Giới chức trách nhiệm nói rằng có 407 người chết và khoảng 6,700 người bị thương ở nơi này.  Kermanshah là khu vực đồi núi hẻo lánh, nơi dân chúng đa số sống về nghề nông.

Tại Iraq, trận động đất làm thiệt mạng ít nhất 7 người và làm bị thương 535 người khác, tất cả đều ở trong vùng sinh sống của người Kurd ở phía Bắc, theo Bộ Nội Vụ Iraq.

Tâm địa chấn được cho biết là ở nơi cách thành phố Halabja chừng 31 cây số, theo bản tin của Cơ Quan Thăm Dò Địa Chất Mỹ (USGS). Vụ này xảy ra lúc khoảng 9 giờ 48 phút tối, giờ địa phương, tại Iran, khi dân chúng bắt đầu đi ngủ.

Chấn động được cảm thấy ở bờ biển Địa Trung Hải, cách đó khoảng 1,000 cây số.

Hãng thông tấn ILNA ở Iran cho hay có ít nhất 14 tỉnh tại quốc gia này bị ảnh hưởng của trận động đất.

Behnam Sadeei, một phát ngôn viên cơ quan điều hành thiên tai, cho hay con số tổn thất sinh mạng tới nay là 407 người chết cùng 6,700 bị thương. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Việt kiều Mỹ bình luận về APEC 2017 và chuyến thăm của tổng thống Trump”

MỚI CẬP NHẬT