Friday, April 19, 2024

Đức bắt 10 người âm mưu khủng bố ‘giết càng nhiều càng tốt’

OFFENBACH, Đức (NV) – Cảnh sát Đức hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Ba, đã bắt giữ 10 người tình nghi thuộc thành phần Hồi Giáo quá khích đang có âm mưu mở ra cuộc tấn công khủng bố.

Theo bản tin BBC News, các vụ bắt giữ được tiến hành trong các cuộc lục soát của khoảng 200 cảnh sát viên, diễn ra tại các tiểu bang Hesse và Rhineland-Palatinate.

Theo các công tố viên thì những người này có ý muốn “giết càng nhiều những kẻ không tin vào Hồi Giáo càng tốt,” bằng cách dùng xe và súng.

Một thanh niên 21 tuổi, sống ở Offenbach, gần Frankfurt, và hai anh em 31 tuổi ở thành phố Wiesbaden là các nghi can chính.

“Những người này liên lạc với một số nơi cung cấp súng, thuê một chiếc xe lớn và thu thập đủ tiền để mua các khẩu súng nhằm tiến hành các cuộc giết người,” theo một nữ phát ngôn viên của văn phòng công tố.

Các nghi can trong độ tuổi từ 20 tới 42 và một số là công dân Đức, cũng theo nữ phát ngôn viên nói trên.

Những người này bị bắt giữ về tội tình nghi tài trợ khủng bố và âm mưu phạm pháp.

Trong cuộc lục soát, cảnh sát tịch thu khoảng 20,000 euros ($22,500) dao, ma túy, và các tang vật khác.

Nước Đức vài năm trở lại đây được đặt trong tình trạng báo động cao tiếp theo mấy cuộc tấn công của thành phần Hồi Giáo quá khích.

Vụ tấn công gây nhiều tổn thất nhân mạng nhất là vào Tháng Mười Hai 2016, khi một người đàn ông lái chiếc xe vận tải lớn đâm vào đám đông tại một khu chợ mùa Lễ Giáng Sinh ở Berlin, làm 12 người chết.

Hung thủ Anis Amri, người Tunisia, bị cảnh sát bắn chết ở Ý bốn ngày sau đó. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT