SEOUL, Nam Hàn (NV) – Hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Mười, người em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã lên tiếng tố cáo Nam Hàn tìm cách tránh né trách nhiệm về các máy bay drone của Nam Hàn xuất hiện bên trên thủ đô của Bắc Hàn, với lời cảnh cáo về một “thảm họa khủng khiếp” nếu các chuyến bay đó tiếp tục, thông tấn xã AP cho hay.
Lời tuyên bố của bà Kim Yo Jong được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn tuyên bố rằng các máy bay drone của Nam Hàn, mang theo những tờ truyền đơn tuyên truyền chống Bắc Hàn, được phát hiện đêm đêm trên bầu trời Bình Nhưỡng vào ngày 3 Tháng Mười và trong hai ngày Thứ Tư và Thứ Năm tuần này.
Bộ Quốc Phòng Bắc Hàn cho biết các lực lượng của họ sẽ chuẩn bị “tất cả các phương tiện tấn công” có khả năng tiêu diệt miền đất phía Nam vùng biên giới và quân đội Nam Hàn, đồng thời giáng trả mà không cần cảnh cáo một khi máy bay drone của Nam Hàn bị phát hiện trên lãnh thổ nước này thêm một lần nữa.

Thoạt tiên, bộ trưởng Quốc Phòng Nam Hàn bác bỏ lời cáo buộc nói trên, nhưng sau đó quân đội Nam Hàn đã thay đổi phản ứng của họ trước lời tố cáo của Bắc Hàn, nói rằng họ không thể xác nhận liệu lời tuyên bố của Bắc Hàn có đúng hay không.
Trong những lời phê phán được công bố trên truyền thông nhà nước, bà Kim, một trong những giới chức đặc trách chính sách đối ngoại hàng đầu của anh trai bà, nói rằng những tuyên bố mơ hồ của quân đội Nam Hàn phải được coi là bằng chứng cho thấy họ là “thủ phạm chính hoặc là kẻ đồng lõa trong vụ này.”
“Nếu quân đội không hành động gì một khi công dân của họ sử dụng các máy bay drone, một công cụ quân sự đa năng được khắp nơi nhìn nhận, để vi phạm chủ quyền của một quốc gia khác và làm gia tăng nguy cơ xung đột võ trang với một đối thủ đương nhiên thì điều này cho thấy đã có sự nhìn nhận sự việc và sự cố tình đồng lõa trong việc đó,” vẫn theo lời bà Kim.
“Nếu vào một lúc nào đó mà một máy bay drone của Nam Hàn lại bị phát hiện trên bầu trời thủ đô của chúng tôi thì một thảm họa khủng khiếp chắc chắn sẽ xảy ra. Bản thân tôi vẫn hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.”
Căng thẳng giữa Bắc Hàn và Nam Hàn hiện đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều năm qua khi nhịp độ gia tăng của các vụ thử hỏa tiễn của Bắc Hàn cùng với những cuộc tập trận hỗn hợp của Nam Hàn và Mỹ đã dẫn đến những hành động ăn miếng trả miếng giữa đôi bên.
Đã thế, trong những tháng gần đây, lòng hận thù giữa hai miền Nam và Bắc càng trở nên trầm trọng hơn qua các chiến dịch tâm lý chiến chống đối nhau theo kiểu thời Chiến Tranh Lạnh giữa khối Cộng Sản và Thế Giới Tự Do trong thế kỷ trước. (TTHN)






























































