LONDON, Anh (NV) – Giá năng lượng toàn cầu đang tăng trở lại do hàng loạt rủi ro đối với nguồn hàng khiến nhà đầu tư lo lắng, theo CNN hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Mười.
Giá dầu Brent, giá dầu tiêu chuẩn thế giới, tăng hơn 4% lên gần $90 một thùng hôm Thứ Sáu. Giá dầu West Texas Intermediate, giá dầu tiêu chuẩn ở Mỹ, tăng 4.2% lên $86 một thùng.

Nguyên nhân chính là cuộc chiến giữa Israel với Hamas làm nhiều người lo sợ chiến sự sẽ lan khắp vùng Trung Đông giàu dầu mỏ, theo ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường của công ty ngoại hối Oanda ở New York.
“Thị trường dầu mỏ rất nhạy cảm với diễn biến cuộc chiến Israel-Hamas,” ông Moya nói với CNN. “Nhiều người lo sợ rằng, dù sản lượng dầu ở Mỹ lên mức kỷ lục, nhưng nguồn hàng có thể thiếu hụt nặng trong tương lai gần.”
Đầu tuần này, một số nhà phân tích cho CNN hay cuộc chiến Israel-Hamas làm nhà đầu tư lo lắng tình hình sẽ leo thang tới mức Iran cũng tham chiến.
Chiến sự nổ ra sau khi Hamas bất ngờ tấn công Israel cuối tuần trước. Từ lâu, Israel cáo buộc Iran hậu thuẫn nhiều nhóm vũ trang – như Hamas – tấn công Israel. Iran tuyên bố không dính líu tới đợt tấn công bất ngờ của Hamas.
Nhưng nếu Iran bị phát giác có dính líu, không thể loại trừ Mỹ sẽ can thiệp, theo giới phân tích. Trong trường hợp đó, Mỹ nhiều phần sẽ siết chặt lệnh cấm vận hiện nay đối với xuất cảng dầu của Iran.
Giá dầu Brent cuối tuần này đang trên đà cao hơn hồi đầu tuần 1.7%, sự đảo chiều đáng chú ý sau khi giá giảm 11.3% tuần trước, mức giảm hằng tuần nhiều nhất kể từ Tháng Ba năm nay.
Qua những lần tăng giá trong tuần này, giá dầu Brent đang trên đà vượt qua $90 một thùng. Lần gần đây nhất giá dầu Brent lên mức đó là đầu Tháng Chín sau khi Nga và Saudi Arabia quyết liệt cắt giảm sản lượng.
Cuộc chiến Israel-Hamas cũng ảnh hưởng mạnh tới thị trường khí đốt tự nhiên ở Âu Châu.
Giá khí đốt tương lai (gas futures) tiêu chuẩn của Âu Châu hôm Thứ Sáu tăng 5.7% lên 56 euro ($59) một megawatt giờ, trước khi giảm nhẹ sau đó. Giá này cao hơn Thứ Sáu tuần trước 44%.
Vì mỏ khí đốt ở Israel cung cấp cho Ai Cập và Jordan, cũng như thị trường điện của Israel, đang tạm thời đóng cửa, nên Âu Châu đang gặp rủi ro thiếu khí đốt, ông Massimo Di Odoardo, phó chủ tịch phụ trách khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của công ty nghiên cứu Wood Mackenzie, nói với CNN.
Ngoài khí đốt nhập cảng, Ai Cập cũng tự sản xuất khí đốt và dùng một phần làm LNG để xuất cảng. Mỗi mùa Đông, Ai Cập xuất cảng khoảng 3 triệu tấn LNG, phần lớn sang Âu Châu, theo ông Di Odoardo. Nếu không nhập cảng được khí đốt của Israel như bình thường, có thể Ai Cập sẽ giảm hoặc không xuất cảng LNG.
Một rủi ro khác là, hôm Thứ Ba, công ty năng lượng Chevron của Mỹ loan báo công nhân hai cơ sở sản xuất LNG của họ ở Úc dự tính đình công, nên nhà đầu tư lo lắng, ông Di Odoardo cho hay.
Ngoài ra, còn một yếu tố nữa. Balticconnector, đường ống khí đốt giữa Phần Lan với Estonia, đang tạm đóng do bị hư hại một đoạn, ông cho biết thêm. Nhà chức trách đang điều tra đường ống nằm dưới biển Baltic này bị hư có phải do phá hoại không. (Th.Long) [qd]



























































































