Saturday, April 20, 2024

Người dân Hồng Kông lại biểu tình lớn phản đối chính quyền

HỒNG KÔNG (NV) – Hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Bảy, lại có thêm một cuộc biểu tình lớn để phản đối chính quyền ở Hồng Kông, với sự tham dự của hàng chục ngàn người, cho thấy sẽ không sớm có sự chấm dứt tình trạng bất ổn đang bao phủ khu vực tài chánh quan trọng này của Á Châu.

Hồng Kông hiện rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất với các cuộc biểu tình liên tục từ nhiều tuần lễ qua, với các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và thành phần cực đoan ở phía chống đối, theo bản tin hãng thông tấn AFP.

Các cuộc xuống đường đầu tiên là để phản đối việc đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Carrie Lam, định đưa ra một dự luật theo đó cho phép dẫn độ người ở nơi này về lục địa để bị xét xử.

Một số người biểu tình cũng mang theo cờ Mỹ và kêu gọi sự trợ giúp của Tổng Thống Donald Trump. (Hình: AP Photo/Vincent Yu)

Tuy nhiên, từ đó tới nay, các cuộc biểu tình đã trở thành một phong trào chống đối rộng lớn hơn, kêu gọi cải cách dân chủ, bầu cử trực tiếp thành phần lãnh đạo vùng đất này, và ngăn chặn tình trạng bị chính quyền Bắc Kinh lấy dần các quyền tự do vốn đã được bảo đảm 50 năm, trong thỏa thuận trao trả ký kết giữa Anh và Trung Quốc.

Cuộc xuống đường hôm Chủ Nhật đánh dấu bảy cuối tuần liên tiếp có đông đảo dân chúng tham dự biểu tình.

Bà Anita Poon, 35 tuổi, cho hay bà quyết định đi biểu tình lần đầu tiên sau khi xem trên truyền hình thấy cuộc tuần hành phản kháng của các vị cao niên trước đó trong tuần.

“Nếu các cụ mà còn đi biểu tình thì chúng tôi làm sao ở nhà để xem trên truyền hình?” bà Poon nói với AFP.

“Chính quyền không để ý gì tới các đòi hỏi của dân chúng, đó là lý do vì sao cứ tiếp tục có biểu tình, cũng theo bà Poon.

Hồi đầu tuần này, tờ South China Morning Post loan tải bản tin cho rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị kế hoạch để đối phó với vấn đề Hồng Kông.

Theo các chi tiết được tờ báo đưa ra thì Bắc Kinh không có ý định đáp ứng các đòi hỏi của dân chúng vùng lãnh thổ này mà thay vào sẽ gia tăng sự hỗ trợ cho bà Carrie Lam cũng như cho lực lượng cảnh sát Hồng Kông. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT