Friday, April 26, 2024

Hàng ngàn dân Philippines xuống đường phản đối Tổng Thống Duterte

MANILA, Philippines (NV) – Hàng ngàn người dân trên khắp Philippines hôm Thứ Năm xuống đường tuần hành nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày nhà độc tài Ferdinand Marcos ban hành thiết quân luật ở quốc gia này.

Khoảng 5,000 người, mặc áo đen, xuống đường ở Manila, hô khẩu hiệu “Không Để Thiết Quân Luật Tái Diễn!”

Đối diện họ là khoảng vài trăm người mặc áo xanh và cam, hô khẩu hiệu ủng hộ Tổng Thống Rodrigo Duterte, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Ông Duterte ký sắc lệnh gọi ngày Thứ Năm là ngày người dân trên khắp quốc gia có quyền phản kháng và đóng cửa công sở cũng như trường học.

Hành động này được những người ủng hộ ông Duterte hoan nghênh, coi đây là cơ hội để họ thi hành quyền tự do phát biểu.

Trong khi đó, phía chống đối gọi đây là hành động nhằm chứng tỏ sự coi thường các cuộc biểu tình chống chế độ cũng như chính cá nhân ông Duterte, theo UPI.

Ông Duterte hiện gặp sự phản đối của dân chúng cũng như các quốc gia khác trên thế giới về chiến dịch tiêu diệt những người bị coi là có liên hệ đến mua bán ma túy.

Cho đến nay, có ít nhất 3,800 người bị thiệt mạng trong các cuộc bố ráp của cảnh sát.

Hôm Thứ Tư, ông Duterte nói rằng nếu các cáo buộc cho rằng chính con trai ông, Pablo, 42 tuổi, cũng đưa ma túy loại methamphetamines vào Philippines, được xác nhận là đúng sự thật, thì ông cũng sẽ ra lệnh cho cảnh sát giết con mình, UPI cho hay. (V.Giang)

Động đất 6.1 richter ở Nhật, cách nhà máy nguyên tử Fukushima 175 dặm

MỚI CẬP NHẬT