Hàng ngàn người biểu tình ở Bangkok, yêu cầu Thủ Tướng Shinawatra từ chức

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Hàng ngàn người biểu tình đã tụ tập tại thủ đô Bangkok của Thái Lan để yêu cầu Thủ Tướng Paetongtarn Shinawatra từ chức sau khi cuộc điện thoại của bà với cựu lãnh đạo Campuchia Hun Sen bị rò rỉ, nguồn tin Đài BBC cho biết hôm Chủ Nhậtm 29 Tháng Sáu.

Trong cuộc điện đàm về một rắc rối hồi gần đây ở biên giới hai nước, vị nữ thủ tướng Thái đã gọi ông Hun Sen, chủ tịch Thượng Viện và cũng là cha của đương kim Thủ Tướng Campuchia Hun Manet, là “chú,” và nói rằng một vị chỉ huy quân đội Thái Lan có nhiệm vụ giải quyết cuộc tranh chấp giữa hai nước “chỉ muốn tỏ ra có uy quyền và nói những điều chẳng ích lợi gì cả.”

Cuộc nói chuyện điện thoại này đã làm dấy lên lòng phẫn nộ của công chúng. Bà Paetongtarn đã ngỏ lời xin lỗi, nhưng vẫn bảo vệ cuộc gọi của bà là một “kỹ thuật đàm phán.”

Biểu tình đòi Thủ Tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra từ chức tại Bangkok ngày 28 Tháng Sáu, 2025. (Hình: CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP/Getty Images)

Trước khi lên đường đến thăm miền Bắc Thái Lan bị lũ lụt tàn phá, bà Paetongtarn nói với các phóng viên rằng “quyền biểu tình là của người dân, miễn là được tiến hành trong hòa bình.”

Cuộc biểu tình tại Bangkok vào hôm Thứ Bảy là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Đảng Pheu Thai lên nắm quyền tại Thái Lan vào năm 2023. Hàng ngàn người đã bất chấp mưa gió, xông ra chặn đường tại Đài Kỷ Niệm Chiến Thắng ở Bangkok, vẫy cờ Thái Lan và giơ cao những tấm biển có khẩu hiệu như “Thủ Tướng là kẻ thù của đất nước.”

Lãnh tụ của cuộc biểu tình Parnthep Pourpongpan cho biết vị nữ thủ tướng “nên từ chức vì bà ấy chính là vấn đề.” Ông Seri Sawangmue, 70 tuổi, đã đi xe buýt qua đêm từ miền Bắc đất nước để tham gia cuộc biểu tình. Ông nói với thông tấn xã AFP rằng ông đến nơi “nhằm bảo vệ chủ quyền của Thái Lan và cho rằng Thủ Tướng không đủ năng lực.” Ông nói thêm: “Tôi đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng chính trị và tôi biết vấn đề hiện nay sẽ đi đến đâu.”

Bà Paetongtarn cho biết, trong tương lai, bà sẽ không còn gọi điện cho nhà cựu lãnh đạo Campuchia nữa, nhưng ông Parnthep lại nói với thông tấn xã Reuters rằng nhiều người Thái cảm thấy bà và người cha quyền thế của mình, là cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra, đang bị ông Hun Sen của Campuchia thao túng.

Bà Paetongtarn, 38 tuổi, là con gái của ông Thaksin Shinawatra, vị cựu thủ tướng bị truất phế và đi sống lưu vong nhưng đã trở về Thái Lan hồi Tháng Tám năm ngoái sau 15 năm xa xứ.

Thủ Tướng Paetongtarn Shinawatra chỉ mới nhậm chức được 10 tháng và là vị nữ thủ tướng thứ nhì của đất nước, sau người đầu tiên là Yingluck Shinawatra, dì của vị đương kim thủ tướng.

Những người biểu tình đang kêu gọi chấm dứt quyền lãnh đạo đất nước của Thủ Tướng Shinawatra. Cuộc biểu tình diễn ra dưới quyền tổ chức của một liên minh từng phản đối các chính phủ do dòng họ Shinawatra lãnh đạo trong hơn hai thập niên.

Theo Reuters, nhóm biểu tình cho biết trong một tuyên bố trước trước đám đông rằng ngành hành pháp và quốc hội hiện tại đã không hành động “vì lợi ích của nền dân chủ và chế độ quân chủ lập hiến.”

Ngoài cờ và biểu ngữ, người biểu tình còn mang theo ô dù để che mưa. Vào Thứ Ba, Tòa Hiến Pháp sẽ quyết định có nên thụ lý đơn thỉnh nguyện của các thượng nghị sĩ yêu cầu bãi nhiệm nữ Thủ Tướng Siwanatra vì cáo buộc hành động thiếu chuyên nghiệp trong cuộc điện đàm với ông Hun Sen hay không. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT