WASHINGTON, DC (NV) – Đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế toàn cầu ngưng trệ và đẩy thế giới lâm vào suy thoái sẽ “nặng hơn nhiều” so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây 10 năm, bà Kristalina Georgieva, tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) cho biết vào Thứ Sáu, 3 Tháng Tư, theo Reuters.
Phát biểu trong buổi họp báo chung hiếm hoi với tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), bà Georgieva kêu gọi các quốc gia tiên tiến tăng cường giúp đỡ các thị trường mới nổi cũng như các nước đang phát triển vượt qua hậu quả kinh tế và y tế của đại dịch này.
“Cuộc khủng hoảng này không giống như bất kỳ cuộc khủng hoảng nào khác,” bà Georgieva nói với khoảng 400 phóng viên trong buổi họp báo qua truyền hình. “Chúng ta đã chứng kiến nền kinh tế thế giới bị ngưng trệ. Chúng ta đang lâm vào suy thoái. Đại dịch này nặng nề hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu” năm 2008-2009.
Bà Georgieva cho hay IMF sẽ hợp tác với Ngân Hàng Thế Giới (WB) và WHO kêu gọi Trung Quốc cùng các chủ nợ khác hoãn đòi nợ những nước nghèo nhất ít nhất một năm, đến khi nào đại dịch lắng dịu.
Tổng giám đốc IMF cho biết, thời gian qua, Trung Quốc tham gia “rất tích cực” trong vấn đề này, và IMF sẽ bàn về một đề nghị cụ thể với các chủ nợ trong Câu Lạc Bộ Paris, tổ chức gồm 20 nền kinh tế lớn, và WB tại Kỳ Họp Mùa Xuân hằng năm, sẽ được tổ chức trực tuyến khoảng hai tuần tới.
Các thị trường mới nổi và các quốc gia đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19, theo bà Georgieva. Bà lưu ý rằng gần $90 tỷ tiền đầu tư đã thất thoát khỏi các thị trường mới nổi, bỏ xa cuộc khủng hoảng tài chính 10 năm trước.
Hơn 90 quốc gia, gần phân nửa trong số 189 thành viên của IMF, đã yêu cầu IMF viện trợ khẩn cấp để chống dịch, bà Georgieva cho hay.
“Cả đời tôi, đây là giờ phút đen tối nhất của nhân loại – mối đe dọa lớn cho cả thế giới,” bà nhấn mạnh.
Tổng giám đốc IMF cho hay ngân hàng trung ương và bộ trưởng tài chính các nước đã thực hiện nhiều biện pháp chưa từng có để giảm nhẹ hậu quả của đại dịch và ổn định thị trường, nhưng họ cần phải làm nhiều hơn nữa để giữ cho dòng tiền tiếp tục chảy, nhất là đến các thị trường mới nổi. (Th.Long)















































































