Thursday, March 28, 2024

Israel bác tố cáo ám sát người Palestine ở Malaysia

JERUSALEM (NV) – Bộ trưởng quốc phòng Israel hôm Chủ Nhật nói rằng một khoa học gia Palestine bị bắn chết ở Malaysia là một chuyên gia về hỏa tiễn và “chẳng thánh thiện gì,” nhưng bác bỏ các cáo buộc của tổ chức dân quân Hamas nói rằng cơ quan tình báo Mossad của Israel đứng sau vụ này.

Bản tin hãng thông tấn Reuters cho hay hai người đàn ông đi trên chiếc xe gắn máy BMW phân khối lớn, bắn 10 phát đạn vào Fadi al-Batsch, một kỹ sư và cũng là một giáo sư tại đại học, tại Kuala Lumpur hôm Thứ Bảy khiến ông này chết tại chỗ, theo cảnh sát trưởng thành phố, ông Mazlan Lazim.

Bộ trưởng Quốc Phòng Israel, ông Avigdor Lieberman, nói rằng nhiều phần ông Batsch bị giết vì các tranh chấp bên trong tổ chức Hamas, hiện đang kiểm soát khu vực Gaza ở Palestine.

“Người này chẳng phải thánh thiện gì và ông ta không liên hệ đến việc cải thiện hệ thống hạ tầng cơ sở ở Gaza, ông ta liên hệ đến cải thiện mức độ chính xác của hỏa tiễn… Chúng tôi thường xuyên thấy các tranh chấp phe phái bên trong tổ chức khủng bố Hamas và đây cũng không là trường hợp ngoại lệ,” ông Lieberman cho hay, theo bản tin Reuters. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Những quyền lợi của người có lợi tức thấp khi đến với Southland Integrated” (phần 1)

MỚI CẬP NHẬT