Không nhiều người dân Châu Âu muốn trở lại văn phòng làm việc sau dịch

BERLIN, Đức (NV) – Một cuộc khảo sát mới đây cho biết chỉ 14% nhân viên Châu Âu muốn trở lại văn phòng làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và hơn 50% cho biết năng suất cao hơn nhờ làm việc tại nhà do COVID-19, theo bản tin hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Tư, 9 Tháng Mười Hai.

Nhưng cuộc khảo sát, do Samsung Electronics và công ty tư vấn Future Laboratory thực hiện, cũng thấy tình trạng “làm việc kết hợp” giữa ở nhà và tại văn phòng cũng có mặt trái, khi hơn 25% cảm thấy họ phải làm việc ngày đêm.

Nhân viên văn phòng tại Anh. (Hình minh họa: Leon Neal/AFP via Getty Images)

Cuộc khảo sát với 14,000 người trên khắp Châu Âu cũng cho thấy rằng 83% người làm việc đang muốn có sự trợ giúp nhiều hơn từ giới chủ nhân để cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Khoảng 12% người có việc làm ở các nước Liên Âu (EU) thường làm việc tại nhà vào năm 2020, tăng từ khoảng 5% trước đại dịch, theo dữ kiện từ Eurostat.

“Khi việc buộc người đi làm phải hiện diện ở sở giờ trở thành một khái niệm lỗi thời, các nhà tuyển dụng cần phải suy nghĩ cẩn thận về cách họ đáp ứng nhu cầu của lối sống kết hợp ngày nay,” ông Benjamin Braun, phó chủ tịch Samsung Châu Âu, cho biết.

Hai phần ba người dân Châu Âu cho biết họ hoặc đang lập kế hoạch cải tiến nhà cửa để giúp việc kết hợp làm việc tại nhà và đến chỗ làm dễ dàng hơn, ví dụ như tạo không gian văn phòng tại nhà, trong khi 41% quyết định chuyển nhà.

Có 51% số người được khảo sát cho biết công nghệ giúp họ dễ dàng điều hành cuộc sống, như các ứng dụng quản trị thời gian.

“Chúng ta có thể chứng kiến công nghệ được sử dụng để theo dõi sức khỏe tinh thần cũng như thể chất của chúng ta,” ông Meik Wiking, tổng giám đốc Viện Nghiên Cứu Sức Khỏe Tinh Thần ở Đan Mạch đang hợp tác với Samsung, cho biết. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT