Tuesday, April 23, 2024

Liên Hiệp Quốc tăng biện pháp trừng phạt Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) — Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Sáu đồng thanh chấp thuận các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Bắc Hàn, sau khi xảy ra vụ bắn hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa hôm 29 Tháng Mười Một.

Các biện pháp mới này gồm việc ngăn không cho mua được sản phẩm dầu hỏa cùng là dầu thô cũng như về tình trạng công nhân Bắc Hàn làm việc ở ngoại quốc, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Nghị quyết của Hội Đồng Bảo An được thông qua với phiếu thuận từ tất cả 15 thành viên, sẽ cấm gần 90% sản phẩm dầu hỏa hiện được xuất cảng tới Bắc Hàn, qua việc giới hạn ở mức tương đương 500,000 thùng dầu mỗi năm. Riêng đối với nhân công Bắc Hàn làm việc ở ngoại quốc, Liên Hiệp Quốc buộc Bình Nhưỡng phải đưa tất cả công nhân về nước trong hai năm thay vì 12 tháng như dự tính trước đây. Biện pháp này xem ra nhẹ tay vì các nước có nhân công Bắc Hàn làm việc muốn kéo dài thêm thời gian để họ tìm lực lượng lao động khác thay thế.

Nghị quyết này cũng giới hạn số lượng dầu thô cung cấp cho Bắc Hàn ở mức 4 triệu thùng một năm và sẽ xuống thấp hơn nữa nếu Bình Nhưỡng tiếp tục thử hỏa tiễn hay bom nguyên tử. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT