KATHMANDU, Nepal (NV) – Tổng số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt và lở đất vì mưa lớn vào cuối tuần qua tại Nepal lên tới 193 đồng thời nhà chức trách cũng đôn đốc chiến dịch cứu hộ và dọn dẹp tàn dư hôm Thứ Hai, 30 Tháng Chín, theo hãng tin AP.
Thủ đô Kathmandu chứng kiến phần lớn trường hợp thiệt mạng, nơi hứng chịu lượng mưa lớn đồng thời khu vực phía Nam thành phố cũng bị ngập lụt rất nặng nề. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố rằng 31 người vẫn còn mất tích và 96 người bị thương trên khắp quốc gia Himalaya.
Một thảm họa lở đất tước đi sinh mạng của ba chục người trên một xa lộ bị phong tỏa cách Kathmandu khoảng 10 dặm (16 kilometer). Trận lở đất chôn vùi ít nhất ba xe buýt và các loại xe cộ khác nơi người ta đang tranh thủ chợp mắt vì xa lộ bị phong tỏa.

Kathmandu vẫn bị cô lập suốt tuần vì tình trạng lở đất bít hết lối ra của ba xa lộ trong thành phố. Tạm thời lực lượng công nhân có thể khai thông xa lộ chính Prithvi, dọn sạch đá, bùn đất và cây cối bị cuốn trôi từ trên núi xuống.
Bộ Trưởng Nội Vụ Nepal tuyên bố xây cất nơi trú ẩn tạm thời cho những người mất nhà cửa và sẽ hỗ trợ tiền bạc cho gia đình có các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương do lũ lụt và lở đất.
Thủ Tướng Nepal Khadga Prasad Oli trở về nhà hôm Thứ Hai sau khi tham dự cuộc họp tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, văn phòng của ông cho biết.
Thời tiết dịu đi phần nào giúp kế hoạch cứu hộ và dọn dẹp diễn ra suôn sẻ hơn.
Người dân thuộc miền Nam Kathmandu, nơi bị ngập lụt hôm Thứ Bảy, dọn dẹp nhà cửa trong lúc nước rút dần dần. Ít nhất 34 người thiệt mạng tại Kathmandu, nơi bị lũ lụt tấn công nặng nề nhất.
Cảnh sát và các binh sĩ chung tay tương trợ chiến dịch cứu hộ, ngoài ra các dụng cụ tối tân còn được huy động để dọn dẹp các khu vực lở đất xảy ra trên đường sá. Chính phủ tuyên bố phong tỏa trường học và đại học trên khắp Nepal trong ba ngày tới.
Mùa gió mùa bắt đầu từ Tháng Sáu và thường kết thúc vào giữa Tháng Chín.
Trong khi đó, tại miền Bắc Bangladesh, khoảng 60,000 người ở các vùng trũng thấp bị lũ lụt hoành hành do mưa và nước dâng cao từ thượng nguồn Ấn Độ.
Người dân cùng nhau trú ẩn trên đường và bờ kè chống lũ tại các quận Lalmonirhat và Kurigram, tờ Daily Star từng đưa tin.
Mực nước Sông Teesta chảy qua biên giới dâng rất cao tại một số điểm đồng thời hàng loạt con sông như Dharala và Dudhkumar thuộc khu vực Rangpur đang dâng cao nhưng vẫn chưa tới mức nguy hiểm, Trung Tâm Dự Báo và Cảnh Cáo Lũ Lụt FFWC đặt trụ sở tại Dhaka cho biết hôm Thứ Hai. Nước có thể bắt đầu rút trong một hoặc hai ngày, FFWC cho biết.
Bangladesh là một quốc gia có địa hình đồng bằng thấp, có khoảng 230 con sông, gồm có hơn 50 con sông chảy qua biên giới. (TTHN)



























































































