DOHA, Qatar (NV) – Hoa Kỳ cho biết các lực lượng của họ tại Iraq đã tiêu diệt 15 “đặc vụ” của phe Nhà Nước Hồi Giáo (IS) trong một chiến dịch phối hợp với Lực Lượng An Ninh Iraq nhắm vào giới lãnh đạo của nhóm bạo động này, Đài BBC loan tin hôm Thứ Bảy, 31 Tháng Tám.
Bộ Tư Lệnh Trung Ương Hoa Kỳ (Centcom) cho biết quân Mỹ và Iraq đã thực hiện cuộc hành quân chung tại miền Tây Iraq vào sáng sớm hôm Thứ Năm.
Các lực lượng Mỹ và Iraq đã đụng độ với với các thành viên IS được trang bị “nhiều võ khí, lựu đạn và ‘đai bom tự sát’,” bản tuyên bố cho biết. “Không có dấu hiệu nào cho thấy thường dân bị thương vong.”

Trong khi đó, truyền thông Mỹ viện dẫn lời các giới chức quốc phòng Mỹ nói rằng bảy binh sĩ Mỹ đã bị thương. Bộ Tư Lệnh Trung Ương chưa bình luận gì về tin này.
Qua một bản tuyên bố, quân đội Iraq cho biết rằng “trước hết là các cuộc không kích nhắm vào nơi ẩn náu của địch, tiếp theo là cuộc hành quân trực thăng vận” tại một vùng “có khí hậu sa mạc và có nhiều hang ẩn núp” của đối phương.
“Tất cả những nơi ẩn náu, kho võ khí và tiếp liệu đã bị phá hủy trong khi các đai buộc thuốc nổ đều đã được phá nổ an toàn, và các tài liệu quan trọng, giấy tờ tùy thân cùng các thiết bị liên lạc của địch đều bị tịch thu.”
Bộ Tư Lệnh Trung Ương cho biết họ nhắm đánh vào các thành viên thuộc giới lãnh đạo phe Nhà Nước Hồi Giáo trong nỗ lực “phá vỡ và làm suy yếu” khả năng hoạch định, tổ chức và tấn công các lực lượng Mỹ, Iraq và các đồng minh bên trong và bên ngoài khu vực.
Hiện có khoảng 2,500 quân Mỹ đồn trú tại Iraq với vai trò “cố vấn và yểm trợ” kể từ khi quân đội Mỹ tuyên bố chấm dứt vai trò chiến đấu tại quốc gia Trung Đông này vào Tháng Mười Hai năm 2021.
Vào ngày 15 Tháng Tám vừa qua, chính quyền Baghdad thông báo sẽ hoãn ngày loan báo việc kết thúc các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iraq.
Cuộc hành quân Mỹ-Iraq vào hôm Thứ Năm diễn ra sau một vụ tấn công khủng bố mới đây ở Đức và một âm mưu phá hoại tại Áo đang bị điều tra vì có liên hệ tới Nhà Nước Hồi Giáo.
Nhà Nước Hồi Giáo từng có căn cứ vững chắc ở Iraq và Syria, nhưng một liên minh gồm hơn 70 nước do Mỹ cầm đầu đã đẩy phần lớn quân bạo động ra khỏi nơi họ đã từng lập nên vương quốc của họ. (TTHN)



























































































