Thursday, March 28, 2024

Âm mưu dùng dao tấn công, ba phụ nữ hầu tòa London

LONDON, Anh (AP) — Ba phụ nữ vừa phải ra tòa ở London và bị truy tố tội âm mưu dùng dao tấn công trong một khu phố ở London, nơi đặt trụ sở Quốc Hội Anh.

Đây là một vụ án hiếm thấy vì tất cả đều là nữ nghi can và gồm cả một cặp mẹ và con gái, bị cảnh sát bắn bị thương khi tìm cách bắt giữ họ hồi Tháng Tư vừa qua.

Rizlaine Boular, 21 tuổi, mẹ của cô là Mina Dich, 43 tuổi, và Khawla Barghouthi, 20 tuổi, được đưa ra trình diện trước tòa Westminster ở London hôm Thứ Năm.

Họ bị cáo buộc là âm mưu có hành động giết người trong thời gian từ 11 Tháng Tư tới 28 Tháng Tư 2017 cũng như chuẩn bị có hành vi khủng bố. Cả ba sẽ tiếp tục bị giam giữ cho tới lần ra tòa thứ nhì vào ngày 19 Tháng Năm.
Có bảy người khác bị bắt trong cùng cuộc hành quân của cảnh sát được thả mà không bị truy tố. (V.Giang)

Hét to câu hỏi với cố vấn TT Trump, phóng viên bị bắt

MỚI CẬP NHẬT