WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Mười Hai, Hoa Kỳ công bố một khoản quân viện mới dành cho Ukraine trị giá $988 triệu trong cuộc chiến chống lại Nga trong thời điểm Washington hối hả cung cấp viện trợ cho Kyiv trước khi Tổng Thống tân cử Donald Trump nhậm chức, CBS đưa tin.
Việc Trump chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Tháng Mười Một làm giới chức không khỏi hồ nghi liệu rằng tương lai nguồn quân viện danh cho Ukraine sẽ ra sao, khiến thời gian cung cấp hàng tỷ Mỹ kim viện trợ được phê duyệt trước khi ông tuyên thệ nhậm chức vào Tháng Giêng bị rút ngắn lại.
Khoản viện trợ gồm có máy bay không người lái, đạn dược cho HIMARS, hệ thống phóng hỏa tiễn chuẩn xác, cùng với dụng cụ và phụ tùng thay thế cho hệ thống khí tài pháo binh, xe tăng và xe thiết giáp, Ngũ Giác Đài cho biết trong một tuyên bố.

Khoản viện trợ sẽ được cung ứng thông qua Sáng Kiến Hỗ Trợ An Ninh Ukraine, với nguồn khí tài quân sự được mua từ ngành công nghiệp quốc phòng hoặc các đồng minh thay vì lấy từ kho võ khí dự trữ của Hoa Kỳ, tức là sẽ không thể lập tức được điều động ra chiến trường.
Hôm Thứ Hai, Hoa Kỳ đã công bố trước một khoản quân viện $725 triệu gồm có một đợt bom mìn thứ nhì cũng như hệ thống phòng không và võ khí chống tăng.
Chính quyền Tổng Thống Joe Biden sắp mãn nhiệm đang hết sức cố gắng nhằm thông qua càng nhiều viện trợ cho Ukraine càng tốt trước khi Trump, từng nhiều lần chỉ trích các khoản viện trợ Hoa Kỳ dành cho Kyiv, đặt chân vào Tòa Bạch Ốc lần thứ hai trong Tháng Giêng.
Trong cùng ngày Trump gặp gỡ Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron sau khi viếng thăm Paris dự phần lễ khánh thành lại Nhà Thờ Đức Bà sau khi được tôn tạo toàn diện từ lúc xảy ra vụ hỏa hoạn năm 2019.
Chi tiết về cuộc hội đàm ba bên vẫn chưa lập tức được công bố.
Những bình luận của Trump làm Kyiv và Âu Châu nơm nớp lo sợ về tương lai cũng như chưa biết liệu Ukraine có đủ sức chống chọi với các cuộc tiến quân của Nga nếu Hoa Kỳ ngừng quân viện hay không.
Hoa Kỳ từng dẫn đầu trong việc kêu gọi quốc tế chung tay với Ukraine, thậm chí còn mau chóng thành lập một liên minh ủng hộ Kyiv sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022 cũng như điều phối nguồn viện trợ từ hàng chục quốc gia.
Từ đó cho tới nay, các quốc gia đồng lòng ủng hộ Ukraine không ngừng cung cấp hàng chục tỷ Mỹ kim gồm có võ khí, đạn dược, hoạt động huấn luyện, cùng các khoản viện trợ an ninh khác đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Kyiv chống lại quân Nga.
Tháng Mười Một vừa qua, Tổng Thống Biden nới lỏng các quy định, tiến tới cho phép Ukraine khai hỏa võ khí tầm xa được Hoa Kỳ quân viện để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga, một bước ngoặt đáng kể của Hoa Kỳ trong việc hoạch định chính sách dành cho cuộc chiến tại Ukraine.
Tháng Mười Một, chính quyền Tổng Thống Biden cũng bắt đầu cung ứng cho Ukraine các loại mìn chống bộ binh gây tranh cãi được thiết kế để chống lại binh lính, không phải chiến xa. (TTHN)






















































































