WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ cùng các quốc gia đồng minh trên thế giới, hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Mười Hai, lên án Taliban, sau khi nhiều nhóm nhân quyền báo cáo về hàng loạt vụ hành quyết các cựu thành viên Lực Lượng An Ninh Quốc Gia Afghanistan, theo AFP.
Hồi đầu tuần qua, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) đã công bố một báo cáo ghi lại các cuộc hành quyết tại chỗ hay ‘đem đi mất tích’ 47 cựu thành viên thuộc Lực Lượng An Ninh Quốc Gia Afghanistan. Họ là những những quân nhân, cùng cảnh sát và nhân viên tình báo, đã đầu hàng hoặc bị Taliban bắt giữ từ giữa Tháng Tám đến Tháng Mười.

Bản thông cáo của Mỹ, cùng EU, Úc, Anh, Nhật và các quốc gia khác nói rằng “Vô cùng quan tâm về các báo cáo liên quan đến xử tử tại chỗ các cựu thành viên lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan, như HRW và các tổ chức khác đã ghi nhận.”
Bản thông cáo này, do Bộ Ngoại Giao Mỹ công bố, nói tiếp rằng: “Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng những hành động trên là sự vi phạm nhân quyền trầm trọng và đi ngược với lệnh ân xá đã được Taliban công bố.”
Bản thông cáo cũng kêu gọi nhà cầm quyền mới ở Afghanistan phải đảm bảo lệnh ân xá được thực thi và “duy trì trên toàn quốc cùng như trong hàng ngũ của mình. ”
Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan vào Tháng Tám khi quân đội quốc tế rút lui, dẫn đến việc chính phủ và quân đội nước này sụp đổ.
Chính quyền Taliban trước đây từng nhiều lần gây phẫn nộ bởi cách đối xử tàn bạo với phụ nữ, vi phạm trầm trọng nhân quyền và áp đặt những luật lệ hà khắc của Hồi Giáo lên người dân Afghanistan. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo mới của Taliban, với mong muốn đạt được sự công nhận và trợ giúp của quốc tế, đã cam kết chế độ của họ sẽ đổi khác.
Tuy nhiên, trên thực tế, chính phủ mới vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi khủng bố bằng bạo lực. Điều này khiến Liên Hiệp Quốc lo ngại rằng các tố cáo về chế độ Taliban là đáng tin cậy. (V.Giang) [kn]







































































