Wednesday, May 15, 2024

Nam Hàn bài trừ thịt chó, nhà nông kiên quyết chống đối vì kế sinh nhai

BÌNH TRẠCH THỊ, Nam Hàn (NV) – Những con chó sủa rồi nhìn Kim Jong-kil chòng chọc khi người đàn ông này tiến đến gần những chiếc lồng hoen rỉ nhốt những con vật to béo, lông ngắn được bán làm thịt. Kim tiến đến gần, mở cửa rồi vuốt ve cổ và ngực một chú chó.

Kim cho biết ông tự hào về trại thịt chó nuôi sống gia đình ông suốt 27 năm qua, nhưng lại đang buồn lo vì lệnh cấm công việc làm ăn của ông từ nỗ lực của các chính trị gia và các nhà hoạt động, trong lúc ông đang lên kế hoạch truyền nghề cho con cháu, phóng sự của AP ghi nhận.

Một phụ nữ Nam Hàn trong cuộc biểu tình chống ăn thịt chó. (Hình minh họa: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Tiêu thụ thịt chó là một lề thói kéo dài từ nhiều thế kỷ ở Bán Đảo Triều Tiên, được coi là nguồn sinh lực trong những ngày Hè nóng bức. Hành động này không bị cấm một cách rõ ràng, cũng không được hợp pháp hóa ở Nam Hàn, nhưng ngày càng có nhiều người muốn ngăn cấm nó. Ý thức về quyền sống của động vật cũng như nỗi lo về hình ảnh Nam Hàn trước công chúng quốc tế đang ngày càng dâng cao.

Chiến dịch bài trừ thịt chó gần đây nhận được sự đồng lòng lan rộng. Đệ nhất phu nhân Nam Hàn bày tỏ lòng ủng hộ với lệnh cấm, có hai nhà lập pháp đệ trình dự luật xóa bỏ buôn bán thịt chó.

Triển vọng thông qua luật bài trừ thịt chó vẫn chưa thắp lên nhiều hy vọng vì vấp phải phản đối của nhà nông, chủ nhà hàng và những người trong cuộc của ngành thịt chó. Các cuộc khảo sát cho thấy cứ ba người dân Nam Hàn thì có một người bài bác lệnh cấm, mặc dù hầu như không còn ai ăn thịt chó.

Thịt chó được dùng ở nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Bắc Hàn và một số quốc gia Phi Châu, như Ghana, Cameroon, Congo và Nigeria.

Hồi đầu tháng này, giới chức Indonesia tuyên bố chấm dứt giết thịt chó mèo tại một khu thương xá buôn thịt động vật trên đảo Sulawesi sau chiến dịch kéo dài nhiều năm được các nhà hoạt động địa phương và minh tinh trên thế giới cổ súy. Đại Thương Xá Tomohon sẽ là khu chợ đầu tiên tại Indonesia nói không với thịt chó mèo, tổ chức chống ngược đãi động vật Humane Society International đưa tin.

Ngành thịt chó tại Nam Hàn càng được quốc tế chú ý hơn khi đây là một quốc gia nổi danh là một nền dân chủ hùng mạnh, thịnh vượng. Đây cũng là nước duy nhất có các điền trang mang tầm vóc kỹ nghệ. Hầu hết các trại chó ở Nam Hàn đều có hơn 500 con, trích dữ kiện từ hiệp hội nhà nông nuôi chó.

Trong chuyến viếng thăm gần đây đến trang trại ông Kim, một trong những trại nuôi chó quy mô nhất nước với 7,000 con, tình trạng trại tương đối sạch sẽ nhưng một số chỗ nực mùi hôi tanh. Chó được nuôi nhốt trong lồng cao, cho ăn thức ăn thừa và gà xay. Chúng rất ít khi được thả ra cho vận động và thường được cho làm thịt bán khi tròn một tuổi.

Những người nông dân cũng đang vấp phải sự quan sát kỹ lưỡng từ giới chức và ý kiến không ủng hộ của dư luận. Họ than phiền khi liên tục bị các viên chức đến thăm dò nhằm hồi đáp các khiếu nại từ các nhà hoạt động và dân chúng về những viện dẫn liên quan đến ngược đãi động vật và các hành vi sai lạc. Kim đã nhận được hơn 90 thỉnh nguyện thư nhắm đến bài xích trang trại của ông trong khoảng bốn tháng gần đây.

Son Won Hak, tổng thư ký hiệp hội nhà nông nuôi chó, cho biết rất nhiều trang trại đã phá sản trong những năm gần đây vì giá thịt lao dốc và nhu cầu suy giảm. Ông cho rằng đây là kết quả đến từ các chiến dịch vận động và tin tức bất công của truyền thông nhắm vào các trang trại phẩm chất tồi tệ. Tuy nhiên, một số nhà quan sát nói việc tiêu thụ thịt chó đã giảm, thế hệ trẻ ngày càng xa lánh loại thức ăn này.

Số trang trại trên khắp lãnh thổ Nam Hàn đã giảm một nửa so với vài năm trước, hiện chỉ còn khoảng 3,000 đến 4,000 trại, số lượng chó bị giết thịt hàng năm khoảng 700,000 đến 1 triệu con, một sự suy giảm so với vài triệu hồi 10 tới 20 năm về trước, hiệp hội nhà nông nuôi chó cho biết. Một số nhà hoạt động biện luận, các nhà nông đang phóng đại ước tính của họ để cho thấy ngành thịt chó quan trọng, không thể để cho tan rã.

Hồi Tháng Tư, Đệ Nhất Phu Nhân Kim Keon Hee, vợ đương kim Tổng Thống Yoon Suk Yeol, phát biểu trong một cuộc gặp các nhà hoạt động, bà mong mỏi chấm dứt nạn ăn thịt chó. Những người nông dân đã đáp trả phu nhân Kim bằng các cuộc tuần hành và khiếu nại chính thức vì phá hỏng kế sinh nhai của họ. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT