Friday, April 19, 2024

Nam Hàn chế tạo bom ‘cúp điện’ để chống Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Quân đội Nam Hàn đang phát triển một loại vũ khí mới để chống lại khả năng nguyên tử đang ngày càng tiến bộ của Bắc Hàn.

Theo tuần báo Newsweek, Cơ Quan Phát Triển Quốc Phòng (ADD) của Nam Hàn vừa đạt được kỹ thuật chế bom graphite (than chì), loại vũ khí không sát thương nhưng có thể đánh sập hệ thống phát điện của Bắc Hàn trong trường hợp có chiến tranh.

Một giới chức quân sự nói với hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn hôm Thứ Hai: “Tất cả kỹ thuật để phát triển bom graphite do cơ quan ADD chỉ đạo hiện được bảo mật. Chúng tôi đang ở giai đoạn có thể chế được quả bom bất kỳ lúc nào.”

Bom graphite còn được gọi là “blackout bomb,” tức bom cúp điện, có thể được thả từ máy bay xuống các nhà máy phát điện. Một hình thức của bom chùm, chúng tách ra nhiều phần khi được thả xuống mục tiêu, kế đó chúng nhả ra những sợi than chì carbon làm các đường dây điện bị chạm mạch và kết quả là hệ thống điện bị tắt.

Bom graphite từng được Hải Quân Hoa Kỳ sử dụng lần đầu vào năm 1991, làm cúp nguồn điện ở Iraq trong thời gian có cuộc Chiến Vùng Vịnh đầu tiên. Lần sau cũng được sử dụng chống quân Serbia trong cuộc xung đột ở bán đảo Balkan vào năm 1999.

Ông Jamie Patrick Shea, phát ngôn viên của NATO nói, loại bom này có tác động về tâm lý vì quốc gia bị tấn công cảm thấy hoàn toàn bị bất lực. Ông nói thêm: “Chúng ta có thể làm tắt hệ thống điện bất kỳ lúc nào chúng ta thấy cần và bất kỳ lúc nào chúng ta muốn.”

Nam Hàn thêm loại bom này vào kho vũ khí của họ, một phần trong chương trình phát triển quân sự hồi gần đây, gọi tên là “Kill Chain,” nhằm phát giác kịp thời cuộc tấn công hỏa tiễn sắp sửa diễn ra từ miền Bắc và phản ứng bằng một cuộc tấn công đánh phủ đầu. (TP)

Ba cô gái sang Nam Hàn giải phẫu thẩm mỹ, không được lên máy bay về nước

MỚI CẬP NHẬT