Thursday, April 25, 2024

Nam Hàn công bố địa điểm đặt hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Chính phủ Nam Hàn hôm Thứ Tư cho hay một hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn tối tân của Mỹ sẽ được bố trí tại khu vực thôn quê ở vùng Ðông Nam quốc gia này, một điều không chỉ làm giận dữ Bắc Hàn và Trung Quốc mà cả cư dân địa phương về khả năng bị chính quyền Bình Nhưỡng tấn công cũng như đe dọa ô nhiễm môi trường.

Ngay sau khi tin tức về nơi đặt hệ thống THAAD được loan báo, hàng ngàn người dân ở thị trấn Seongju đã tập trung biểu tình và đòi hỏi chính phủ hủy bỏ quyết định này.

Một nhóm thành phần lãnh đạo địa phương đã viết huyết thư và chuyển cho Bộ Quốc Phòng Nam Hàn.

Các giới chức Seoul và Washington nói rằng cần phải có hệ thống hỏa tiễn này để đối phó với các đe dọa của hỏa tiễn Bắc Hàn.

Hôm Thứ Hai, Bắc Hàn đe dọa rằng sẽ có biện pháp mạnh nhắm vào khu vực đặt hệ thống THAAD.

Thứ trưởng quốc phòng Nam Hàn, ông Ryu Je Seung, cho báo chí hay thị trấn Seongju được chọn vì sẽ giúp hệ thống chống hỏa tiễn hoạt động được tối đa và đáp ứng đòi hỏi về môi trường, an toàn và sức khỏe dân chúng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT