Friday, April 26, 2024

Nam Hàn: Hỏa tiễn Bắc Hàn bị THAAD phát giác

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn Han Min Koo hôm Thứ Ba cho hay hỏa tiễn Bắc Hàn phóng đi hôm Chủ Nhật bị hệ thống THAAD phát giác, nhưng những dữ kiện thu thập được cho thấy chương trình hỏa tiễn của chế độ Bình Nhưỡng đang phát triển nhanh hơn dự trù.

Ông Han cho quốc hội Nam Hàn hay như trên tiếp theo sau việc Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lên án và đòi Bắc Hàn phải ngưng ngay mọi cuộc thử nghiệm hỏa tiễn và nguyên tử.

Bắc Hàn, vốn bất kể mọi đòi hỏi phải ngưng chương trình phát triển võ khí của mình, ngay cả từ đồng minh quan trọng duy nhất là Trung Quốc, cho hay cuộc thử nghiệm hỏa tiễn vừa qua là biện pháp phòng thủ chống lại sự đe dọa của Mỹ.

Trong thời gian qua, Bình Nhưỡng nói rằng họ đang tiến tới việc hoàn thiện hỏa tiễn có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử và bay tới lục địa Mỹ.

Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump đòi Bắc Hàn phải ngưng mọi hành động khiêu khích và cảnh cáo rằng “thời đại kiên nhẫn” với Bình Nhưỡng nay đã chấm dứt.

Ông Han cho biết hỏa tiễn Bắc Hàn phóng hôm Chủ Nhật là loại đạn đạo tầm trung và coi như bay thành công, so với loại tầm xa Musudan với tầm hoạt động từ 3,000 đến 4,000 km và thường xuyên thất bại. (V.Giang)

Bắc Hàn cảnh báo Quốc hội Mỹ

MỚI CẬP NHẬT