WELLINGTON, New Zealand (NV) – Hôm Thứ Tư, 24 Tháng Bảy, Thủ Tướng New Zealand Christopher Luxon đưa ra lời xin lỗi và hứa hẹn cải cách sau khi giới chức tiến hành một cuộc điều tra công khai và phát giác ra khoảng 200,000 trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành yếu thế bị lạm dụng trong các cơ sở chăm sóc do nhà nước và tôn giáo quản lý trong 70 năm qua, theo hãng tin Reuters.
Phúc trình cho biết gần một phần ba trẻ em và người trưởng thành yếu thế sinh sống trong các cơ sở chăm sóc từ 1950 tới 2019 phải chịu đựng một số hình thức lạm dụng, một tình tiết có thể khiến chính phủ phải đối diện với hàng tỷ Mỹ kim tiền bồi thường.
“Đây là một ngày đen tối và đau buồn trong lịch sử New Zealand với tư cách là một xã hội và một quốc gia, đáng lẽ chính phủ phải làm tròn trách nhiệm hơn, và tôi quyết tâm chính phủ sẽ thực hiện điều đó,” Luxon phát biểu tại một cuộc họp báo.

Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ đưa ra lời xin lỗi chính thức vào ngày 12 Tháng Mười Một.
Nạn nhân và những người ủng hộ đứng chật ních trong phòng trưng bày công cộng tại Quốc Hội New Zealand trong lúc mổ xẻ phúc trình, những người khác thì theo dõi từ một căn phòng riêng.
Sau khi Luxon phát biểu, ví hành động lạm dụng trẻ em tại một cơ sở chăm sóc nhà nước chẳng khác nào tra tấn tại Bệnh Viện Lake Alice, nhiều người đứng lên và hát một ca khúc của người Maori, dân tộc bản địa về tình yêu và lòng đoàn kết.
Phúc trình do Ủy Ban Điều Tra Hoàng Gia thực hiện, được tuyên cáo trước hơn 2,300 nạn nhân trong vụ lạm dụng tại New Zealand, nơi có 5.3 triệu dân. Chiến dịch điều tra nêu chi tiết hàng loạt các vụ lạm dụng trong việc chăm sóc do nhà nước và tôn giáo quản lý, gồm có hiếp dâm, triệt sản và chích điện, những trường hợp này xảy ra nhiều nhất vào những năm 1970.
Đặc biệt, phúc trình phát giác ra rằng những người trong cộng đồng dân tộc Maori bản địa dễ bị lạm dụng nhất, cũng như những người có khiếm khuyết về thể chất hoặc tâm thần.
Các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo nuôi dã tâm chôn vùi hành vi lạm dụng bằng cách chuyển những kẻ lạm dụng tới những cơ sở chăm sóc khác và chối bỏ tội lỗi, trong đó nhiều nạn nhân chưa kịp đòi được công lý thì đã chết, phúc trình cho biết thêm.
Phúc trình đưa ra 138 khuyến nghị, trong đó có cả kêu gọi chính phủ New Zealand cũng như Đức Giáo Hoàng và Tổng Giám Mục cai quản Canterbury công khai xin lỗi, vốn là những người đứng đầu các nhà thờ Cơ Đốc Giáo và Anh Giáo, và cũng từng lên án hành vi lạm dụng trẻ em.
Trong một tuyên bố, Giáo Hội Cơ Đốc Giáo tại New Zealand cho biết họ đang xem xét phúc trình một cách cẩn trọng.
Văn phòng báo chí Vatican chưa lập tức trả lời yêu cầu bình luận.
Giáo Hội Anh Giáo tại New Zealand cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi thừa nhận và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thất bại của giáo hội trong việc gầy dựng môi trường an toàn, được chăm sóc và nuôi dưỡng vốn là những gì mà các nạn nhân có quyền mong đợi và thọ hưởng.”
Giáo Hội Giám Lý New Zealand cho biết những bất công bị cuộc điều tra vạch trần không phải là cường điệu hóa và cảm ơn các nạn nhân vì lòng dũng cảm khi đứng ra tố cáo. Giáo hội cam kết thực hiện các khuyến nghị do phúc trình nêu ra.
Giáo Hội Trưởng Lão New Zealand cho biết họ sẽ phản hồi sau khi đọc phúc trình.
Chi phí trung bình trong suốt cuộc đời của một nạn nhân bị lạm dụng tại thời điểm 2020 là chừng 857,000 đô la New Zealand ($511,200.50) một người, phúc trình cho biết, mặc dù không nêu rõ số tiền bồi thường dành cho những nạn nhân bị lạm dụng.
Luxon cho biết ông tin rằng tổng số tiền bồi thường phải trả cho các nạn nhân bị lạm dụng có thể lên tới hàng tỷ Mỹ kim.
Cuộc điều tra cũng khuyến nghị bồi thường cho gia đình các nạn nhân bị lạm dụng tại các cơ sở chăm sóc do tổn thương kéo dài nhiều thế hệ mà họ phải chịu đựng, cũng như xem xét lại khoản bồi thường từng chi trả trong các trường hợp lạm dụng trẻ em, trong đó có cả tại đơn vị dành cho thanh thiếu niên thuộc Bệnh Viện Lake Alice.
Phúc trình cũng kêu gọi chính phủ thành lập Cơ Quan An Ninh Chăm Sóc, chịu trách nhiệm giám sát lãnh vực an sinh, cũng như ban hành luật mới, trong đó bắt buộc tường trình nếu nghi ngờ xảy ra hành vi lạm dụng, gồm có cả việc thú tội trong lúc xưng tội. (TTHN)



























































































