Monday, April 29, 2024

Nga cạn kiệt hỏa tiễn vì các cơ phận được chế tạo tại Ukraine

MOSCOW, Nga (NV) – Quân đội Nga đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt xe tăng, hỏa tiễn và chiến đấu cơ vì cơ phận các chiến cụ này sử dụng được sản xuất ở Ukraine, theo The Telegraph.

Theo nguồn tin này, động cơ dùng cho máy bay trực thăng, chiến hạm, hỏa tiễn hành trình; một phần đáng kể động cơ chiến đấu cơ; cơ phận của xe tăng và hệ thống hỏa tiễn địa-không của quân đội Nga được sản xuất tại các nhà máy ở Ukraine. Những nơi này nay dừng cung cấp sản phẩm cho quân đội của Tổng Thống Putin.

Nhiều cơ phận trên chiến xa T-72 của Nga được chế tạo ở Ukraine. (Hình: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images)

Quân đội Nga được cho biết là đang lâm vào tình trạng thiếu hụt vũ khí trầm trọng sau năm tuần liên tục tấn công bằng cả bộ binh và phi pháo vào các thành phố của Ukraine.

Hồi tuần này, thứ trưởng quốc phòng Nga cho hay điện Kremlin đang chuyển sang “giai đoạn hai” của cuộc chiến và sẽ rút lực lượng khỏi khu vực quanh thủ đô Kiev để tập trung vào mục tiêu mới, vùng Donbas phía Đông Ukraine.

Mặt khác, giới chính trị phương Tây cho rằng tuyên bố trên chỉ là lời nói nhằm “giữ sĩ diện” và che đậy tổn thất đáng kể của Nga trên chiến trường.

Trong khi đó, quân đội nước này vẫn tiếp tục thả bom Mariupol, thành phố cảng phía Nam Biển Azov, nơi có thể được Putin sử dụng làm điểm tiếp tế quân sự cho binh lính ở Donbas và Crimea.

Cuộc khủng hoảng vũ trang sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của xe tăng T-72, một trong những loại xe bọc thép chủ lực của quân đội Nga. Hệ thống điều khiển đại bác trên xe tăng này của Nga được sản xuất ở Izyum, thành phố phía Đông Ukraine mà Nga thất bại trong nỗ lực chiếm đóng.

Theo tin tình báo, Nga ước tính đã mất khoảng 2,000 xe tăng và xe bọc thép từ khi phát động cuộc chiến, song con số thực tế có thể còn cao hơn. Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh nông dân Ukraine kéo đi những chiếc xe tăng hết xăng bị lính Nga bỏ lại.

Ngoài ra, Nga cũng khó có thể bổ sung thêm hỏa tiễn hành trình Kh-55, được bắn từ trên không và có thể mang đầu đạn hạt nhân, vì nhiều bộ phận cần phải nhập cảng từ ngoại quốc. Tất cả hỏa tiễn được phóng từ trực thăng và chiến hạm của Nga đều sử dụng động cơ sản xuất ở Ukraine. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT