Thursday, April 25, 2024

Nga sử dụng kỹ thuật phá sóng điện thoại khiến NATO lo ngại

BRUSSELS, Bỉ (AP) – Các quốc gia trong khối NATO đang bày tỏ sự lo ngại về việc Nga sử dụng chiến tranh điện tử trong cuộc tập trận hồi tháng qua khiến một số hệ thống điện thoại di động ở các quốc gia cạnh đó không thể hoạt động, theo lời Tổng Thư Ký NATO, ông Jens Stoltenberg, hôm Thứ Năm.

“Ít nhất là có hai quốc gia thành viên báo cáo về việc này,” theo ông Stoltenberg khi cho báo chí hay, tiếp theo sau cuộc họp giữa các đại sứ NATO và phía chính phủ Nga.

Ông nói rằng điều này cho thấy có nhu cầu là phía Nga phải rõ ràng hơn về các cuộc tập trận “để không có hiểu lầm vì những điều này có thể tạo ra các ảnh hưởng trầm trọng.”

Dịch vụ điện thoại di động ở Latvia, Na Uy, và trên đảo Oeland của Thụy Điển bị ngừng hoạt động trong mấy tiếng đồng hồ trong cuộc tập trận Zapad của Nga tổ chức cùng với Belarus.

Việc phá sóng tình nghi là do một chiến hạm Nga đậu trong vùng biển Baltic gây ra.

Giám đốc cơ quan tình báo Na Uy, ông Morten Haga Lunde, hôm Thứ Tư cho hay trên tờ báo Aftenposten rằng Nga cũng từng sử dụng chiến tranh điện tử có thể gây nguy hiểm cho các phi cơ hàng không dân sự hoạt động trong khu vực. (V.Giang)

Một ông bị bắt vì sách nhiễu tình dục một bé gái, rồi trốn sang Texas

MỚI CẬP NHẬT