MOSCOW, Nga (NV) – Bốn nhà báo Nga hầu tòa tại Moscow hôm Thứ Tư, 2 Tháng Mười liên quan tới cáo buộc nhúng tay vào một tổ chức “cực đoan” sau khi chính quyền tố cáo họ làm việc cho tổ chức bị cấm do nhà bất đồng chính kiến quá cố Alexei Navalny sáng lập, theo Reuters.
Các vụ án chống lại Antonina Favorskaya, Sergei Karelin, Konstantin Gabov và Artem Kriger cho thấy số phận của các nhà báo bên trong nước Nga ngày càng chông chênh, các tổ chức tự do báo chí cho biết Nga là nơi đang giam giữ hàng chục người.
Sau khoảng 30 phút xét xử công khai tại tòa, thẩm phán chấp thuận đề nghị của phía công tố yêu cầu trục xuất báo giới và khán giả trong thời gian còn lại của phiên tòa dựa trên một bức thư từ đơn vị chống chủ nghĩa cực đoan trực thuộc Bộ Nội Vụ Nga cho rằng những người ủng hộ Navalny đang âm mưu “khuynh đảo.”

Hãng tin độc lập Mediazona trích lời nhà báo Kriger nói với thẩm phán trước khi các nhà báo bị đuổi ra khỏi phòng xử án: “Đây đúng là một thứ chủ nghĩa cổ hủ. Đây là những gì một chế độ toàn trị luôn luôn làm.”
Mỗi nhà báo phải đối diện với án tù lên tới sáu năm nếu lãnh án. Họ không được mời thừa nhận rằng họ có tội hay vô tội trong phần phiên tòa công khai trước báo giới.
Các công tố viên cho biết các phóng viên tạo ra các tài liệu cho trương mục Quỹ Chống Tham Nhũng FBK do Navalny sáng lập YouTube, tổ chức này bị cấm ở Nga vì được cho là “một gián điệp ngoại quốc” và là một tổ chức cực đoan.
Gabov và Karelin là những người làm việc tự do từng hợp tác với nhiều tổ chức tin tức khác nhau, gồm có Reuters và AP. Một phát ngôn viên Reuters cho biết Gabov thỉnh thoảng làm việc cho hãng thông tấn từ cuối 2022 tới đầu 2024 với tư cách là một nhà sản xuất chương trình truyền hình.
“Chúng tôi không tin rằng các cáo buộc chống lại Gabov liên quan tới công việc của ông ấy tại Reuters. Reuters cam kết vững chắc về quyền tự do báo chí và phản đối việc bắt giữ cũng như giam giữ bất kỳ nhà báo nào nếu dính líu tới việc đưa tin,” phát ngôn viên cho biết.
Vào thời điểm Karelin bị bắt giữ hồi Tháng Tư, AP cho biết, họ rất lo ngại về hành động tống giam ông ấy. AP không lập tức trả lời yêu cầu bình luận hôm Thứ Tư.
Favorskaya và Kriger đều làm việc cho SOTAVision, một hãng tin độc lập cũng được chỉ mặt đặt tên là điệp báo ngoại quốc. Favorskaya từng thu hình đoạn phim cuối cùng về Navalny trong lúc ông tham gia phiên tòa ngày 15 Tháng Hai, một ngày trước khi ông đột tử tại một trại giam ở Bắc Cực. Favorskaya bị bắt giữ vào Tháng Ba, còn Kriger vào Tháng Sáu.
Nga ngày càng bức hại các phóng viên trong và ngoài nước từ lúc xua quân xâm lược Ukraine. Theo tổ chức tự do báo chí quốc tế Phóng Viên Không Biên Giới RSF, hiện nay có 34 nhà báo và sáu nhân viên truyền thông khác đang bị tù đày tại Nga.
Điện Kremlin không bình luận về các vụ kiện đơn lẻ, nói rằng tòa án sẽ thực thi đúng luật pháp Nga. Họ coi những người ủng hộ Navalny là những kẻ gây rối muốn nổi loạn và làm nước Nga xào xáo. (TTHN)



























































































