Sunday, May 5, 2024

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Cambodia, đồng minh thân thiết nhất tại Đông Nam Á

PHNOM PENH, Cambodia (NV) – Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Cambodia vào hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, trong cuộc công du ba ngày nhằm tái xác nhận mối liên hệ ngoại giao khắng khít với đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Đây là chặng dừng chân cuối cùng của họ Vương sau Indonesia và Papua New Guinea, Đài ABC News loan tin.

Cuộc viếng thăm này diễn ra giữa lúc Trung Quốc đang tài trợ cho việc thực hiện hai công trình lớn tại Cambodia, đó là một kênh đào và một căn cứ hải quân, mà các nước khác cho rằng có mục đích phục vụ quyền lợi chiến lược của Trung Quốc trong vùng.

Trung Quốc là đồng minh quan trọng nhất của Cambodia, là kẻ tác động ảnh hưởng mạnh mẽ lên nền kinh tế của đất nước Chùa Tháp, với nhiều công trình khuếch trương do Trung Quốc tài trợ, đặc biệt là hạ tầng cơ sở, như phi trường và đường sá, cũng như các dự án phát triển tư nhân, như khách sạn, sòng bài và phát triển địa ốc. Trung Quốc chiếm tới 40 phần trăm số nợ ngoại quốc hiện nay lên tới $10 tỷ của Cambodia.

Ngoại Trưởng Trung Quốc Wang Yi (trái) bắt tay Quốc Vương Cambodia Norodom Sihamoni tại cung điện hoàng gia ở Phnom Penh ngày 21 Tháng Tư, 2024 (Hình: STR/POOL/AFP/Getty Images)

Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc dự trù sẽ có cuộc hội đàm riêng với Thủ Tướng Hun Manet và thân phụ của ông này, là Hun Sen, hiện là chủ tịch Thượng Viện Cambodia sau 38 năm làm thủ tướng rồi nhường chức cho con trai hồi năm ngoái. Họ Vương cũng sẽ diện kiến Vua Norodom Sihamoni.

Thủ Tướng Hun Manet không hề tỏ dấu đi ra khỏi chính sách ngoại giao thân thiết với Bắc Kinh của thân phụ mình. Hồi Tháng Tám năm 2023, chỉ vài ba ngày sau khi ông Hun Sen loan báo sẽ thôi giữ chức thủ tướng để nhường lại cho con thì Ngoại Trưởng Vương Nghị đã lập tức đến thăm Cambodia.

Sức ủng hộ của Trung Quốc giúp Cambodia phớt lờ đi mối quan tâm của Tây Phương đối với thành tích tệ hại của Cambodia về quyền chính trị của dân chúng và nhân quyền trong nước. Đổi lại, Cambodia luôn luôn ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong các vấn đề đối ngoại, đặc biệt là các đòi hỏi lãnh thổ của Bắc Kinh trên Biển Đông, mà Trung Quốc vẫn muốn quốc tế cứ việc gọi là Biển Nam Hoa, tức South China Sea. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT