Saturday, April 20, 2024

Nhà ngoại giao Úc giúp FBI điều tra vụ Nga can dự bầu cử Mỹ

WASHINGTON, DC (AP) – Một nhà ngoại giao Úc đã cung cấp dữ kiện khiến cơ quan FBI có quyết định mở cuộc điều tra về việc Nga can dự vào bầu cử Mỹ và có thể là cũng có sự phối hợp với ủy ban tranh cử của Tổng Thống Donald trump, theo bài báo của tờ New York Times hôm Thứ Bảy.

Cố vấn George Papadopoulos của ông Trump nói với nhà ngoại giao Úc, Alexander Downer,  trong một cuộc họp ở London hồi Tháng Năm 2016, rằng phía Nga có hàng ngàn bức điện thư có thể làm cho ứng cử viên tổng thống phía đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton phải bẽ bàng, bài báo New York Times cho hay.

Ông Downer, một cựu ngoại trưởng, hiện là đại sứ Úc ở Anh.

Chính phủ Úc chuyển các tin tức này cho cơ quan FBI sau khi các điện thư của phía đảng Dân Chủ bị tiết lộ, theo xác nhận của bốn giới chức Mỹ và quốc tế, hiện đang làm việc cũng như đã nghỉ việc, biết rõ về sự liên hệ của Úc trong vụ này.

Tờ New York Times nói rằng “việc lấy cắp điện thư và tiết lộ rằng một thành viên ủy ban vận động của ông Trump có thể có tin tức chi tiết về việc này là một yếu tố chính thúc đẩy FBI mở cuộc điều tra vào Tháng Bảy, 2016,” theo tờ báo. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT