Đức Giáo Hoàng Leo XIV xuất viện, trở về Vatican sau giải phẫu ung thư phổi

VATICAN CITY (NV) – Đức Giáo Hoàng Leo XIV, 71 tuổi, trở về Vatican hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Mười, bốn ngày sau cuộc giải phẫu cắt bỏ một phần phổi phải vì ung thư, trong khi các bác sĩ cho biết ngài phục hồi tốt và có thể tiếp tục chuyến công du Nam Mỹ vào tháng tới, theo Reuters.

Đức Giáo Hoàng tự đi bộ ra khỏi bệnh viện Gemelli tại Rome, mỉm cười, và vẫy tay chào những người đến thăm. Trước khi lên xe, ngài dừng lại trò chuyện với Varvara, một bé gái Ukraine 13 tuổi đang điều trị ung thư tại Ý.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV bước ra khỏi bệnh viện Gemelli University Hospital, Rome, Ý, hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Mười, bốn ngày sau khi được giải phẫu ung thư phổi (Hình: Alberto Pizzoli/AFP via Getty Images)

Khi một tu sĩ dòng Phanxicô bày tỏ hy vọng sẽ được gặp lại ngài lần thứ ba, thứ tư, Đức Giáo Hoàng cười đáp rằng sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa, nhưng không phải vì những lý do như thế này.

Cuộc giải phẫu hôm Thứ Ba, 13 Tháng Mười, cắt bỏ thùy dưới phổi phải sau khi bác sĩ phát hiện một khối u ác tính thuộc loại ung thư biểu mô tuyến, dạng ung thư phổi phổ biến nhất.

Bác Sĩ Stefano Margaritora, người phụ trách giải phẫu, xác nhận mọi chuyện tốt đẹp, không có biến chứng. Tuy nhiên, các bác sĩ chưa công bố kích thước khối u hoặc liệu ung thư đã lan đến những hạch bạch huyết lân cận hay chưa.

Bác Sĩ Margaritora dự đoán vị giáo hoàng có thể hồi phục hoàn toàn trong khoảng 10 ngày nữa, đồng thời khẳng định không có lý do y khoa nào buộc phải hủy chuyến tông du Uruguay, Argentina, và Peru, dự trù từ ngày 6 đến 17 Tháng Mười Một.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV dự kiến xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ sau giải phẫu vào trưa Chủ Nhật, 18 Tháng Mười, để chủ trì buổi cầu nguyện từ cửa sổ phòng riêng nhìn xuống Quảng Trường Thánh Peter.

Dù đang hồi phục, ngài vẫn tiếp tục công việc. Hôm Thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng điện đàm với Tổng Thống Vladimir Putin của Nga, kêu gọi ngừng bắn để đưa hàng cứu trợ đến thành phố Oleshky thuộc Ukraine đang bị Moscow kiểm soát.

Việc phát hiện ung thư chỉ 17 tháng sau khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV được bầu làm người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo làm dấy lên những lo ngại về khả năng duy trì lịch trình hoạt động dày đặc và ảnh hưởng lâu dài đối với triều đại giáo hoàng của ngài. (MPL) [đ.d.]

video
play-rounded-fill