TOKYO, Nhật (NV) – Chính phủ Nhật hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Mười Hai, công bố ngân sách quốc phòng cho năm 2022, cao nhất từ trước đến nay, bao gồm cả chi phí cho việc chống lại các mối đe dọa an ninh trong khu vực đang gia tăng, theo bản tin AFP.
Các bộ trưởng trong nội các Nhật chấp thuận bản dự trù ngân sách quốc gia có trị giá tổng cộng là 107,600 tỷ yen ($940 tỷ) cho giai đoạn 2022-23, bao gồm 5,400 tỷ yen (hơn $47 tỷ) cho quốc phòng.

Cả hai con số này tăng đều đặn trong một thập niên qua khi chi phí chăm sóc dân số lão hóa tăng lên và Nhật cũng tìm cách tăng cường khả năng quân sự.
Ngân sách dự trù của Nhật bao gồm 127.8 tỷ yen mua 12 chiến đấu cơ F-35, và phục vụ mục đích “củng cố năng lực trong những lãnh vực mới như vũ trụ, không gian mạng và sóng điện từ.”
Bộ Quốc Phòng Nhật tháng trước cũng đề nghị bổ sung $6.75 tỷ vào ngân sách quốc phòng năm 2021. Nếu các khoản dự trù được thông qua, mức ngân sách quốc phòng được phân bổ từ nay đến Tháng Ba, 2023, sẽ tăng tới 6% so với cùng thời gian năm trước.
Mặc dù Nhật chưa bao giờ áp dụng biện pháp phòng chống virus nghiêm ngặt, nhưng nhiều tháng hạn chế các hoạt động về đêm và du lịch, làm thiệt hại nền kinh tế – điều mà Thủ Tướng Fumio Kishida đang cố gắng bù đắp bằng hàng trăm tỷ đô la nhằm kích thích tiêu dùng.

Bộ Quốc Phòng Nhật cho biết tình hình an ninh khu vực đang trở nên “ngày càng trầm trọng với tốc độ leo thang chưa từng có,” liên quan đến những thách thức do Trung Quốc và Bắc Hàn đặt ra.
Ngân sách dự trù mới nhất của Nhật được đưa ra trong lúc một số nhà kinh tế cảnh báo về nguy cơ gánh nặng nợ quốc gia tăng cao, lên tới hơn 250% GDP, theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund – IMF). (V.Giang) [qd]






































































