Tuesday, April 23, 2024

Nhật và EU ký thỏa thuận hủy bỏ hầu hết thuế đánh vào hàng nhập cảng

TOKYO, Nhật (AP) — Khối EU và Nhật hôm Thứ Ba ngày 17 Tháng Bảy đã ký thỏa thuận để hủy bỏ hầu hết thuế đánh vào hàng nhập cảng giữa hai bên.

Thỏa thuận ký ở Tokyo đi ngược lại với các quyết định tăng thuế quan của của Tổng Thống Donald Trump đối với hàng hóa của các quốc gia bạn hàng thân thiết của Hoa Kỳ.

Thỏa thuận Tokyo liên hệ tới 1/3 nền kinh tế thế giới và có thị trường của hơn 600 triệu dân.

“Khối EU và Nhật cho thấy sự quyết tâm hướng dẫn thế giới trong tinh thần tự do mậu dịch,” theo lời Thủ Tướng Shinzo Abe của Nhật trong cuộc họp báo chung với Chủ Tịch Hội Đồng Âu Châu, ông Donald Tusk, và Chủ Tịch Ủy Ban Âu Châu, ông Jean-Claude Juncker.

Ông Tusk ca ngợi thỏa thuận này là “thỏa thuận mậu dịch song phương lớn nhất từ trước tới nay.” Ông cũng nói rằng hai bên gia tăng sự hợp tác trên nhiều lãnh vực khác, kể cả quốc phòng và thay đổi khí hậu, cùng là “đưa ra một thông điệp rõ ràng” về việc chống bảo vệ thị trường. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT