WARSAW, Ba Lan (NV) – Phái đoàn lưỡng đảng Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Ba, đến Ba Lan, tuyên bố nhu cầu cấp thiết nhất trong cuộc chiến đẩy lùi cuộc xâm lăng của Nga là bằng mọi cách trang bị và hỗ trợ cho Ukraine để giúp này bảo vệ nền độc lập, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Phái đoàn, gồm bảy nhà lập pháp Hạ Viện do Dân Biểu Stephen Lynch (Dân Chủ- Massachusetts) dẫn đầu, đã ghé thăm trung tâm tiếp nhận người tị nạn Ukraine ở miền Đông Ba Lan.

Họ hoan nghênh thái độ tích cực của Ba Lan trong việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine, ngay cả trong các nhà riêng. Kể từ khi Nga tấn công nước láng giềng vào ngày 24 Tháng Hai, hơn 2 triệu người đã đến Ba Lan.
“Chúng tôi đến đây để trấn an và hỗ trợ người dân Ukraine. Chúng tôi ở đây để cảm ơn người dân Ba Lan vì sự hào phóng không ngờ mà họ đã dành cho người tị nạn,” ông Lynch, chủ tịch tiểu ban An Ninh Quốc Gia thuộc Ủy Ban Giám Sát Và Cải Cách, cho biết.
Trong cuộc họp trực tuyến với giới truyền thông ngày 19 Tháng Ba, các nhà lập pháp Mỹ nhấn mạnh cần khẩn trương hỗ trợ quân đội Ukraine chống lại lực lượng Nga. Họ cho rằng không có chỗ cho đàm phán hòa bình chừng nào “chiến tranh chưa hạ nhiệt.”
“Hành động khẩn cấp nhất mà chúng tôi có thể thực hiện là bảo đảm quân lính Ukraine, những người yêu nước dũng cảm đang chiến đấu cho tự do của họ, nhận được mọi thiết bị và nguồn lực mà chúng tôi có thể cung cấp cho họ,” ông Lynch phát biểu.
Tổng Thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ, vào ngày 24 Tháng Ba, tập trung thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine và an ninh Châu Âu.
Ông Lynch nói thêm: “Nếu Tổng Thống Nga Vladimir Putin còn tiếp tục gây hấn, chỉ có một cách để đáp trả và đó chính là dùng lực lượng quân sự.”

Dân Biểu Mark Green (Cộng Hòa-Tennessee) cũng tuyên bố NATO, EU và Quốc Hội Mỹ đều thống nhất chống lại chế độ chuyên chế của Moscow, đồng thời kêu gọi Nga rút quân.
Các thành viên khác của phái đoàn bao gồm Dân Biểu Lori Trahan (Dân Chủ-Massachusetts), Dân Biểu Chellie Pingree (Dân Chủ-Maine), Dân Biểu Jake LaTurner (Cộng Hòa-Kansas), Dân Biểu Pat Fallon (Cộng Hòa-Texas) và Dân Biểu Nancy Mace (Cộng Hòa-South Carolina). (V.Giang) [qd]






















































































