MANILA, Philippines (NV) – Tổng Thống Rodrigo Duterte của Philippines hậu thuẫn một dự luật mới, đòi bắt giam cả trẻ em nhỏ đến 9 tuổi nếu phạm phải một số tội hình sự.
Theo trang mạng SkyNews, trước việc hạ thấp tuổi tội phạm này, Liên Hiệp Quốc lên tiếng báo động, cho rằng Philippines xem thường luật quốc tế nhằm bảo vệ trẻ em.
Chính quyền Philippines nói, trẻ em được kẻ xấu dùng trong việc giao liên và vận chuyển đồ quốc cấm, đặc biệt là ma túy.
Tổng Thống Duterte, đắc cử hồi Tháng Năm, thề dẹp hết nạn tội phạm ma túy trong nước và hứa sẽ giết hàng chục ngàn kẻ mua bán loại quốc cấm này.
Ông thêm rằng, cần phải hạ thấp tuổi tội phạm để người ta không dám dùng trẻ em để thực thi hành động phạm pháp cũng như chuyển giao ma túy cho họ.
Ông có dự tính giảm tuổi giam tù tối thiểu từ 15 xuống 12, nhưng đồng minh của ông còn đòi đưa xuống đến 9 tuổi.
Philippines có chân trong Công Ước Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ Em, trong đó qui định rằng trẻ em dưới 12 tuổi không có trách nhiệm tội phạm hình sự.
Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) nhắc nhở Philippines về tính cách bắt buộc của công ước quốc tế này.
UNICEF qua một thông cáo, trong đó có đoạn nói: “Nhà tù không có chỗ dành cho trẻ em” và rằng “chính quyền Philippines đang tụt hậu.”
Mời độc giả xem video: 56 xe đụng nhau trên xa lộ ở Trung Quốc, 17 chết, 37 bị thương
Giới vận động chống lại dự luật nói, ông Duterte nên xét đến những yếu tố đưa đến việc trẻ em phạm pháp, như đói nghèo, thiếu giáo dục và sự hướng dẫn của cha mẹ.
Bà Melanie Llana, thuộc tổ chức Philippine Action for Youth Offenders, nói: “Chúng ta không thể đặt trẻ em cùng tiêu chuẩn đối với những kẻ phạm tội tuổi trưởng thành.”
“Chúng ta sắp tống giam trẻ em chín tuổi, dù biết rằng các em chưa hoàn toàn được trưởng thành.”
Từ khi ông Duterte nhậm chức tổng thống hồi Tháng Sáu, chừng 2,000 người bị giết trong các cuộc bố ráp của cảnh sát và 2,800 người khác bị chết trong những trường hợp mờ ám.
Nhiều chỉ trích cáo buộc rằng một số cái chết nằm trong những vụ sát hại không cần xét xử, được chính phủ ủng hộ, điều mà tổng thống Philippines bác bỏ. (TP)






























































