JERUSALEM, Israel (NV) – Một phụ tá của Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu, vào hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Sáu, xác nhận Israel đã chấp thuận bản thảo về thỏa thuận giảm bớt cường độ cuộc chiến tại Dải Gaza được Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden đề nghị, mặc dù phía Israel cho rằng thỏa thuận đó vẫn còn khuyết điểm và cần phải được bổ túc thêm, thông tấn xã Reuters đưa tin.
Qua cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times của Anh, ông Ophir Falk, cố vấn trưởng đặc trách ngoại giao của Thủ Tướng Netanyahu, nói rằng đề nghị của Tổng Thống Biden là “một văn bản chúng tôi đồng ý” mặc dù không tốt đẹp lắm nhưng vì “chúng tôi hiện rất cần các con tin được phóng thích, gồm tất cả mọi con tin.”
“Vẫn còn có nhiều chi tiết cần phải được điều chỉnh,” ông nói, rồi thêm rằng những điều kiện của Israel, kể cả vấn đề thả các con tin, và chuyện phải tiêu diệt quân Hamas vì đó là một tổ chức khủng bố” vẫn không có gì thay đổi cả.

Vào hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Biden, nhân vật lúc đầu vẫn giữ vững lập trường ủng hộ cuộc tấn công quân Hamas của Israel, nay phải nhường bước trước các áp lực buộc phải chặn đứng cuộc hành quân của Israel đang gây ra chết chóc quá nhiều cho thường dân vô tội. Ông cho công bố điều được gọi là một kế hoạch ba giai đoạn dựa trên các đề nghị của chính quyền Netanyahu nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện tại.
Giai đoạn một bao gồm một cuộc hưu chiến và việc thả về một số con tin đang do quân Hamas giam giữ, và trong giai đoạn hai sau đó hai bên sẽ thương lượng về một cuộc ngưng xung đột không ấn định thời hạn, trong đó các con tin còn lại sẽ được trả tự do, vẫn theo lời nhà lãnh đạo Mỹ.
Giai đoạn chót của kế hoạch hòa bình ngụ ý rằng phe Hamas sẽ tiếp tục nắm giữ một vai trò nào đó, dựa trên các cuộc dàn xếp dần dần được Ai Cập và Qatar làm trung gian hòa giải, và đây mới chính là điểm xung khắc với quyết tâm của Israel muốn tiếp tục các cuộc hành quân nhằm tận diệt nhóm quân bạo động Hamas được Iran hậu thuẫn.
Thời gian trước đây, Tổng Thống Biden đã lên tiếng hoan nghênh và ủng hộ một số các đề nghị hòa bình, cái nào cũng có những điểm tương tự với kế hoạch mà ông đưa ra vào hôm Thứ Sáu, nhưng tất cả đều không đem lại kết quả gì. Hồi Tháng Hai, ông Biden cho biết Israel đã đồng ý ngưng các cuộc tấn công vào dịp Ramadan, một ngày lễ thiêng liêng của Hồi Giáo, khởi sự từ ngày 10 Tháng Ba. Nhưng không có cuộc hưu chiến nào được thực hiện vào lúc đó cả. (TTHN)










































































