Putin, Trump và Tập có thể họp ba bên tại Trung Quốc bàn về chiến tranh Ukraine

MOSCOW, Nga (NV) – Tổng Thống Vladimir Putin, Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp nhau tại Trung Quốc vào tháng tới, thảo luận việc chấm dứt chiến tranh Ukraine. Cuộc họp có thể diễn ra bên lề hội nghị Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc, trong hai ngày 18 và 19 Tháng Mười Một.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận với Reuters hôm Thứ Hai, 19 Tháng Mười, sau khi báo The Wall Street Journal đưa tin đầu tiên về thông tin này. Theo Reuters, ông Putin đã đưa ra đề nghị tổ chức cuộc họp ba bên trong cuộc điện đàm với ông Trump hôm 9 Tháng Mười.

Tại Tòa Bạch Ốc hôm 22 Tháng Tám, năm 2025, Tổng Thống Donald Trump khoe với báo chí tấm hình chụp chung với Tổng Thống Putin ở Alaska. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

“Vì cả ba nguyên thủ quốc gia đều có thể tham dự hội nghị tại Trung Quốc, vấn đề về một cuộc gặp giả định như vậy đã được nêu ra,” ông Peskov nói, theo Reuters.

Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh chưa có đề nghị cụ thể hay thỏa thuận nào được đưa ra liên quan đến cuộc gặp hoặc nội dung thảo luận.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha chỉ trích ý tưởng về một hội nghị thượng đỉnh ba bên như vậy trong bài đăng trên mạng xã hội X:

“Một cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Mỹ và Nga có thể giúp chấm dứt chiến tranh sớm hơn. Ngược lại, một cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ sẽ chỉ mang lại kết quả trái ngược: khuyến khích ông Putin tiếp tục cuộc chiến này,” ngoại trưởng Ukraine viết.

Trong cuộc họp báo trực tuyến hằng ngày với các phóng viên, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết Mỹ vẫn đang tiếp tục các nỗ lực trung gian nhằm giải quyết xung đột và Nga đánh giá cao những nỗ lực đó. Ông cũng thừa nhận rõ ràng rằng Ukraine sẽ cần phải tham gia vào bất kỳ thỏa thuận hòa bình cuối cùng nào. Ông cũng cho biết Washington tiếp tục nỗ lực trung gian hòa giải và Moscow đánh giá cao những nỗ lực này.

“Tất nhiên, không thể đạt được một giải pháp cuối cùng nếu thiếu sự tham gia của một bên nào đó tại Kyiv sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm,” ông nói, theo Reuters.

Theo tờ The Wall Street Journal, ông Putin muốn thương lượng chấm dứt cuộc chiến Ukraine kéo dài bốn năm theo những điều khoản có lợi cho Moscow. Một viên chức cao cấp Hoa Kỳ nói với tờ báo rằng ông Trump chưa đồng ý tham dự cuộc họp, dù có thể sẵn sàng xem xét đề nghị này.

Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa ông Trump và ông Putin có dấu hiệu cải thiện, bao gồm thỏa thuận liên quan đến việc mua dầu diesel của Nga. Thêm vào đó, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp hoãn

áp dụng Đạo Luật Graham – bao gồm một số biện pháp trừng phạt quan trọng đối với Moscow – mà Quốc Hội đã thông qua.

Ngược lại, chính những thỏa thuận theo hướng có lợi cho Nga, mối quan hệ giữa ông Trump và tổng thống Ukraine gần đây có nhiều bất đồng. Đồng thời, trong những phát biểu với báo giới, Tổng Thống Trump liên tục đổ lỗi Ukraine “không muốn chấm dứt chiến tranh.”

Hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Trump cho biết ông đang “trong quá trình đàm phán hòa bình cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine” đồng thời cáo buộc Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy không muốn chấm dứt cuộc xung đột vốn bắt đầu từ hơn bốn năm, trước khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social hôm Chủ Nhật, ông Trump chỉ trích ông Zelenskyy vì nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu diesel của Nga, đồng thời nói rằng: “Ông ấy không muốn chấm dứt cuộc chiến này, và có lẽ chưa bao giờ muốn như vậy.”

“Ông ấy lẽ ra đã có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn vào hai năm trước so với hiện tại. Đất nước ông ấy đang tan hoang, phần lớn lãnh thổ đã mất, các vùng biển và đại dương không còn nằm trong tầm kiểm soát, còn lực lượng nam giới thì suy giảm nghiêm trọng, người thì bị thương, người thì đã thiệt mạng,” tổng thống Mỹ viết. (KL)

video
play-rounded-fill