Tuesday, April 30, 2024

Quân Nga bị đưa vào ‘máy nghiền thịt’ – 50,000 binh lính chết được xác nhận

MOSCOW, Nga (NV) – Số binh lính Nga tử trận tại chiến trường Ukraine được xác nhận hẳn hoi nay đã vượt quá con số 50,000 người, Đài BBC loan báo hôm Thứ Tư, 17 Tháng Tư.

Trong 12 tháng thứ nhì của cuộc chiến bắt đầu từ Tháng Hai năm 2022, số tử vong của quân Nga trên chiến trường tính ra nhiều hơn 25% so với năm trước đó, theo số liệu do nhóm truyền thông tư nhân Mediazona và Đài BBC thu thập được kể từ khi chiến cuộc khởi sự tại Ukraine cho đến nay.

Trong năm thứ nhì của cuộc chiến, có hơn 27,000 quân nhân Nga tử trận, cho thấy việc xâm chiếm lãnh thổ Ukraine phải được đổi bằng số nhân mạng cao đến đâu. Moscow đã từ chối không bình luận gì về các con số này.

Lính Nga ở Công Trường Đỏ, Moscow, ngày 19 Tháng Giêng, 2024 (Hình: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Từ ngữ “meat grinder,” tức là “máy nghiền thịt,” được dùng để mô tả chiến thuật theo đó quân Nga liên tiếp xô đẩy hết đợt này đến đợt kia binh lính xung trận để cố nghiền nát các chiến binh Ukraine, khiến đối phương phải thối lui và bị lộ mục tiêu đặng trở thành mồi ngon cho hỏa lực trọng pháo của quân Nga. Lối đánh này cũng tương tự như chiến thuật “biển người” (“nhân hải chiến thuật” – “human wave”) mà chí nguyện quân Trung Quốc chuyên dùng để khống chế các lực lượng Mỹ và Liên Hiệp Quốc trong cuộc Chiến Tranh Triều Tiên (1950-1953) hồi hạ bán thế kỷ trước.

Nhưng con số quân Nga tử trận đó không bao gồm số dân quân chết tại hai vùng Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine do Nga kiểm soát trước năm 2022. Nếu số dân quân chết được tính tới thì tổng số binh lính Nga tử trận tại Ukraine sẽ còn cao hơn nhiều.

Trong khi đó, phía Ukraine hiếm khi đề cập tới số thương vong của binh lính mình. Hồi Tháng Hai vừa qua, Tổng Thống Volodymyr Zelensky cho biết đã có 31,000 chiến binh Ukraine hy sinh, mặc dầu tình báo Mỹ cho rằng con số đó thật sự còn cao hơn thế.

Theo Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh ISW (Institute for the Study of War), có trụ sở tại thủ đô Washington, thì vì “địa hình chiến trường hiểm trở, binh lính thiếu khả năng chiến đấu, và thiếu yếu tố bất ngờ trong các cuộc tấn công,” số binh sĩ Nga chết thường không xứng đáng với chiến thắng đạt được. Chính vì thế mà trong cuộc tấn công vào Bakhmut, nếu không có sự tham gia ồ ạt của nhóm lính đánh thuê Wagner dưới quyền chỉ huy của thủ lãnh Prigozhin, quân Nga đã không thể chiếm được thành phố này. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT