Thursday, March 28, 2024

Tập Cận Bình: Đài Loan sẽ bị ‘sự trừng phạt lịch sử’ nếu đòi ly khai

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Thứ Ba cảnh cáo Đài Loan rằng sẽ gặp sự “trừng phạt có tính cách lịch sử” nếu tính chuyện ly khai.

Đây là lời cảnh cáo nặng nề nhất của họ Tập đối với Đài Loan từ trước đến nay, khẳng định Bắc Kinh luôn coi đảo quốc này là một phần lãnh thổ không thể tách rời.

Đáp lại, chính quyền Đài Loan nói rằng họ hy vọng Trung Quốc sẽ từ bỏ được thái độ đưa ra những lời đe dọa về hành động quân sự như từng thấy trong nhiều năm nay, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Sự bực bội của Trung Quốc đối với Đài Loan đã lên cao kể từ khi bà Tsai Ing-wen (Thái Anh Văn), thuộc đảng Dân Chủ Cấp Tiến (DPP) đắc cử tổng thống năm 2016.

Trung Quốc nghi ngờ rằng bà Tsai có ý thúc đẩy việc chính thức tuyên bố độc lập với Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng không hài lòng với việc Tổng Thống Donald Trump mới đây ký đạo luật khuyến khích có các trao đổi thăm viếng cấp cao giữa chính phủ Mỹ và Đài Loan. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 20 tháng 3 năm 2018

 

MỚI CẬP NHẬT