Saturday, April 20, 2024

Tàu ngầm Indonesia chở 53 thủy thủ đoàn mất tích ngoài khơi Bali

JAKARTA, Indonesia (NV) – Một tàu ngầm của Hải Quân Indonesia, với thủy thủ đoàn gồm 53 người, bị mất tích hôm Thứ Tư, 21 Tháng Tư, theo giới hữu trách.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng theo một phát ngôn viên Hải Quân Indonesia thì chiếc tàu ngầm mang số hiệu KRI Nanggala-402 này mất tích khi đang trong một cuộc thực tập phóng ngư lôi, ở phía Bắc đảo Bali.

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 của Indonesia trong một cuộc huấn luyện ở Cilegon, West Java, Indonesia. (Hình: Romeo Gacad/AFP via Getty Images)

Chính phủ Indonesia nay đang kêu gọi sự trợ giúp của Úc và Singapore để tìm kiếm chiếc tàu ngầm này.

Chỉ dấu bất thường về chiếc tàu ngầm được nhận ra khi không thấy có báo cáo về kết quả phóng ngư lôi.

Tướng Hadi Tjahjanto, tư lệnh quân đội Indonesia, nói với Reuters rằng chiếc tàu ngầm được báo cáo mất tích vào lúc 4 giờ 30 phút sáng Thứ Tư. Ông Tjahjanto nói rằng chiếc tàu ngầm mất tích ở vị trí khoảng 60 dặm (96 km) về phía Bắc đảo Bali.

Tin tức từ các cơ quan truyền thông địa phương nói rằng chiếc tàu ngầm bị chìm ở độ sâu khoảng 2,300 foot (khoảng 701 mét).

Tướng Hadi Tjahjanto khi còn là tư lệnh Không Quân Indonesia. (Hình: AP Photo/Achmad Ibrahim, File)

Cũng theo nguồn tin này, chiếc tàu ngầm KRI Nanggala-402 đang tập dượt để chuẩn bị cho việc phóng hỏa tiễn, dự trù sẽ diễn ra hôm Thứ Năm. Tướng Tjahjanto và các giới chức cao cấp khác trong quân đội sẽ đến để thị sát cuộc phóng hỏa tiễn này.

Chiếc KRI Nanggala-402 do Đức đóng vào năm 1978, nhưng được tu bổ hoàn toàn tại Nam Hàn vào năm 2012.

Indonesia hiện có năm tàu ngầm, nhưng dự trù sẽ tăng lên thành ít nhất là tám chiếc vào năm 2024. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT