Thursday, April 18, 2024

Thịt bò đông lạnh của Mỹ vào Nhật giảm mạnh

TOKYO, Nhật (NV) – Số lượng thịt bò đông lạnh của Mỹ xuất cảng sang Nhật giảm hơn một phần tư, sau khi chính phủ Nhật áp đặt mức thuế mậu dịch khẩn cấp để bảo vệ giới nông gia trong nước.

Theo đài truyền hình Fox News, Bộ Nông Nghiệp Nhật hôm Thứ Năm loan báo rằng mức thuế khẩn cấp đánh vào thịt bò đông lạnh Mỹ có hiệu lực vào cuối Tháng Bảy, khiến mức nhập cảng mặt hàng này trong Tháng Tám giảm 26% so với năm trước.

Chính phủ Nhật khi đó nói rằng thịt bò đông lạnh của Mỹ vào thị trường Nhật tăng mạnh, từ 38.5% lên đến 50%, khiến khởi động một cơ chế “bảo hộ” tự động nhằm trợ giúp các nhà sản xuất ở trong nước đang phải vật lộn với khó khăn.

Bộ Trưởng Tài Chánh Nhật Taro Aso hồi Tháng Bảy, khi loan báo việc tăng thuế mậu dịch, nói: “Mức thuế có hiệu lực một cách tự động khi số lượng thịt bò đông lạnh của Mỹ vượt quá định mức.”

Dữ kiện mới nhất này có thể được xem như một lực đẩy đối với nghị trình của Tổng Thống Mỹ Donald Trump và lời kêu gọi của ông cho một cuộc trao đổi mậu dịch “công bằng” giữa hai nước.

Ông Trump từng nêu vấn đề về mậu dịch với Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe trong hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Đức hồi Tháng Bảy.

Tổng thống khuyến cáo về một sự thâm thủng mậu dịch với Nhật, đồng thời cũng chỉ trích về việc áp đặt hàng rào thuế cao đối với sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ.

Giới nông gia Úc lập tức nắm lấy cơ hội này để gia tăng xuất cảng đến 30% thịt bò đông lạnh của họ, vốn được xem là rẻ hơn so với của Mỹ. (TP)

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm USS Midway và Mission San Diego”

MỚI CẬP NHẬT