ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ Nhật bắt giữ hơn 750 người tình nghi có liên hệ với tổ chức Hồi Giáo cực đoan ISIS, trong cuộc hành quân bố ráp lớn chưa từng thấy.
AFP trích thuật nguồn tin của thông tấn xã chính phủ Anadolu nói rằng, khoảng 450 nghi can bị bắt trong đợt đầu trên và sau đó con số lên đến 763.
Cuộc bố ráp diễn ra tại 29 trong số 81 tỉnh toàn quốc và tịch thu được nhiều tài liệu, vũ khí và đạn dược.
Chiến dịch được thực hiện chỉ hơn một tháng sau khi 39 người, phần lớn là ngoại quốc, bị giết trong đêm Tết Tây, khi một người đàn ông xả súng bên trong Reina night club, một vũ trường thượng lưu ở Istanbul.
ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ thảm sát mặc dù họ từng bị qui cho những cuộc nổ bom khác trong năm 2016.
Suốt những năm qua, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ từng mở nhiều cuộc bố ráp chống lại ISIS nhưng chưa có lần nào qui mô như lần này.
Thổ Nhĩ Kỳ từ bấy lâu nay bị các đồng minh Tây Phương tố cáo đã không mạnh tay đủ hầu ngăn chận quân thánh chiến tràn vào biên giới họ và để mặc cho các tổ ISIS hình thành ngay trong các thành phố của Thổ.
Ankara bác bỏ mọi cáo buộc và nói rằng họ liệt kê ISIS vào danh sách các tổ chức khủng bố từ năm 2013.
Tuy nhiên, giới quan sát nói Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mạnh tay với tổ chức này mới vài tháng qua mà thôi.
Cảnh sát nước sở tại hôm 16 Tháng Giêng bắt sống được Abdulgadir Masharipov, kẻ tình nghi tấn công vũ trường Reina, một người quốc tịch Uzbekistan, sau hơn hai tuần ẩn trốn.
Thủ tướng Đức: Sẽ cố tìm mẫu số chung với Tổng thống Trump
Theo tường thuật của báo chí, nghi can Masharipov cũng bị xem đã từng tấn công ở Quảng Trường Taksim của Istanbul, cũng như các văn phòng của nhật báo đối lập Cumhuriyet. (TP)






























































