Tuesday, April 16, 2024

Thổ Nhĩ Kỳ bắt nghi can tấn công hộp đêm ở Istanbul

ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ (AP) – Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Ba loan báo vừa bắt được hung thủ tấn công hộp đêm ở Istanbul vào đêm giao thừa Tết Tây, làm chết 39 người.

Nguồn tin giới thẩm quyền nước sở tại cho biết hung thủ mang quốc tịch Uzbekistan, được huấn luyện ở Afghanistan, đã tự thú về hành vi thảm sát tại hộp đêm Reina, nơi hàng trăm người tu tập để gĩa từ năm 2016 đầy rối ren nhưng trở thành những nạn nhân đầu tiên của năm 2017.

Hung thủ bắn chết một cảnh sát viên và một nhân viên bảo vệ trước khi xông vào bên trong.

Thủ Tướng Binali Yildirim nói với báo chí ở Ankara rằng hung thủ đang bị thẩm vấn và hy vọng sẽ biết được “những lực lượng nào” đứng đằng sau vụ tấn công, mà ISIS đã từng nhận trách nhiệm.

Hầu hết nạn nhân đều là người ngoại quốc và phần lớn đến từ Trung Đông.

Ông Yildirim không cung cấp chi tiết về vụ bắt giữ hay về cuộc điều tra nhưng nói rằng nhà chức trách sẽ công bố “vào thời điểm thích hợp.”

Trong khi ấy, ông Vasip Sahin, thống đốc Istanbul, nói rằng ông tin là hung thủ vào Thổ Nhĩ Kỳ từ hồi Tháng Giêng, 2016 và được nhận diện với tên Abdulkadir Masharipov, ra đời năm 1983 nhưng không rõ ngày sinh, tuy nhiên truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ loan tin hung thủ tên là Abdulgadir.

Ông Sahin cho hay hung thủ bị bắt vào khuya Thứ Hai và thú nhận đã tiến hành cuộc thảm sát, và rằng dấu tay của đương sự ăn khớp với các dấu tay để lại tại hiện trường.

Theo sắc lệnh tình trạng khẩn trương ban ra ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi xảy ra vụ đảo chánh bất thành hồi Tháng Bảy năm ngoái, hung thủ có thể bị cầm giữ tối đa 30 ngày trước khi bị truy tố và bắt giữ chính thức.

Ngoài ra, công tố viện phải mất thêm nhiều tháng trước khi đưa ra xét xử.

Cũng theo Thống Đốc Sahin, hung thủ là một tên khủng bố có học vấn, người có thể nói được bốn thứ tiếng và rõ ràng là đã nhân danh ISIS khi tiến hành cuộc tấn công.

Ukraine kiện Nga tội “khủng bố” trước tòa tối cao Liên Hiệp Quốc

Đương sự thi hành sứ mệnh dưới biệt danh “Ebu Muhammed Horasani.”

Cuộc hành quân bắt đương sự được tiến hành sau 7,200 giờ xem lại các đoạn video an ninh và 2,200 báo cáo của công chúng.

Cảnh sát lục soát 152 địa chỉ và bắt giữ tổng cộng 50 người tình nghi.

Khi bắt hung thủ, cảnh sát tịch thu số tiền mặt trị giá tương đương gần $200,000, hai cây súng và hai máy bay không người lái.

Nhiều hình ảnh của các cuộc bố ráp được truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải rộng rãi cho thấy một người đàn ông tóc đen, mặt trầy trụa và có dính máu trên áo, với một bàn tay túm ở cổ.

Đài truyền hình NTV nói, tay súng này đã kháng cự khi bị bắt.

Truyền thông địa phương cũng đăng hình hung thủ nằm úp mặt xuống sàn, tay bị trói ra phía sau lưng với chiếc bốt của một ai đó đạp xuống phía sau đầu của đương sự.

Thống Đốc Sahin nói thêm: “Ngoài tên khủng bố, một người đàn ông Iraq và ba phụ nữ thuộc nhiều nước khác nhau, từ Ai Cập và từ Phi Châu, cũng bị bắt vì họ đều ở chung nhà với đương sự.”

Cơ quan thông tấn chính phủ Anadolu loan tin, đứa con trai bốn tuổi của hung thủ được đưa về trung tâm chăm sóc trẻ em sau khi đương sự bị bắt.

Nhật báo Hurriyen trước đó tường thuật rằng vợ của hung thủ và đứa con gái một tuổi bị cảnh sát bắt trong cuộc hành quân ở Zeytinburnu, một khu lao động nằm ở ngoại ô Istanbul, vào hôm 12 Tháng Giêng.

Một tường thuật khác trích lời của cảnh sát nói rằng hung thủ đi đến Zeytinburnu để đón con trai sau khi tấn công ở hộp đêm.

ISIS nhận trách nhiệm về vụ thảm sát và rằng hành động đó để trả đũa những cuộc hành quân của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc nước Syria.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành nhiều cuộc bố ráp các thành viên người Uzbekistan thuộc một tổ khủng bố ISIS tại năm khu ngoại ô của Istanbul, bắt giữ nhiều người.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của khối NATO và cũng là đồng minh của liên minh chống ISIS do Mỹ lãnh đạo, trong thời gian gần đây chứng kiến hàng loạt những cuộc tấn công của ISIS lẫn dân quân người Kurd. (TP)

MỚI CẬP NHẬT