Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Ðức ‘chứa chấp khủng bố’

ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, hôm Thứ Năm cáo buộc Ðức là một trong những quốc gia tệ hại nhất trên thế giới vì chứa chấp “khủng bố,” cho hay Berlin không trả lời việc quốc gia này đòi trao trả các nghi can sau vụ đảo chánh hụt hôm 15 Tháng Bảy.

Erdogan cho hay đã giao cho Thủ Tướng Ðức Angela Merkel khoảng 4,000 hồ sơ về các nghi can đang sống ở Ðức nhưng không hề nhận được sự trả lời nào.

Với việc bà Merkel hôm Thứ Tư gọi việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp giới truyền thông là điều “vô cùng đáng ngại,” ông Erdogan nói rằng Ðức chỉ chú ý tới việc bênh vực các tờ báo mà theo ông có hành động “ủng hộ các nhóm khủng bố.”

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc giáo sĩ Hồi Giáo Fethullah Gulen, hiện sống lưu vong ở Mỹ, là người chỉ huy cuộc đảo chánh, nói rằng ông này đứng đầu “nhóm khủng bố Fethullah-FETO,” một điều mà ông Gulen bác bỏ.

“Nước Ðức nay trở thành một trong những quốc gia chứa chấp khủng bố quan trọng nhất trên thế giới,” ông Erdogan cho hay trong bài diễn văn đọc tại dinh tổng thống. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Hai quân nhân Mỹ thiệt mạng trên chiến trường Afghanistan

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT