Thursday, April 25, 2024

Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị khánh thành phi trường lớn nhất thế giới

ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ (AP) – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdongan, hôm Thứ Hai, 29 Tháng Mười, sẽ khánh thành công trình xây cất vĩ đại nhất trong 15 năm cầm quyền, đó là phi trường quốc tế Instanbul New Airport.

Ông Erdogan nói phi trường, được khánh thành nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ là lớn nhất thế giới một khi hoàn tất việc chuyển đổi các chuyến bay về nơi này.

Hàng chục ngàn công nhân hiện đang cố gắng làm việc ngày đêm để hoàn tất đúng hạn định 29 Tháng Mười mà ông Erdogan đặt ra. Hồi Tháng Chín đã có các cuộc biểu tình phản đối của công nhân về tình trạng làm việc thiếu an toàn và hàng chục công nhân thiệt mạng do tai nạn lao động nơi đây.

Phi trường Istanbul New Airport, nằm bên bờ Hắc Hải, sẽ có khả năng đón tiếp 90 triệu hành khách mỗi năm trong giai đoạn đầu. Sau khi mọi giai đoạn được hoàn tất khoảng 10 năm sau đó, phi trường sẽ có diện tích rộng gần 19,000 acres, với sáu phi đạo và phục vụ cho khoảng 200 triệu hành khách mỗi năm, coi như đông gấp đôi phi trường lớn nhất thế giới hiện nay là Hartsfield-Jackson ở Atlanta. (V.Giang)

Cuộc thi viết “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm”

MỚI CẬP NHẬT