ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Ba cảnh cáo chính phủ Mỹ rằng chớ “hy sinh” mối quan hệ song phương chỉ vì giáo sĩ Fethullah Gulen, hiện đang sống ở tiểu bang Pennsylvania, là người bị chính quyền Ankara đổ tội gây ra cuộc đảo chánh hôm 15 Tháng Bảy và đòi dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ để ra tòa.
“Nếu phía Mỹ không giải giao Gulen, họ sẽ hy sinh mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vì một kẻ khủng bố,” theo lời Bộ Trưởng Tư Pháp Bekir Bozdag khi phát biểu trong cuộc họp báo được trực tiếp truyền hình ở thủ đô Ankara.
Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tiếp đòi Washington phải dẫn độ giáo sĩ 75 tuổi này về để ra tòa với tội âm mưu đảo chánh.
Ông Gulen mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc của Ankara và luật sư của ông hôm Thứ Sáu tuần trước nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể cung cấp chứng cớ gì trong vụ này.
Ông Bozdag hỏi rằng Washington sẽ có hành động gì nếu một người gây bạo động ở Mỹ sang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.
“Nếu có âm mưu ám sát Tổng Thống Obama khi ông ta đang đi nghỉ mát với vợ con, nếu Tòa Bạch Ốc bị thả bom, nếu chiến xa cán lên thường dân, nếu binh sĩ từ trực thăng bắn xuống và kẻ lãnh đạo khủng bố này ở Thổ Nhĩ Kỳ thì sẽ ra sao?”
Bozdag nói rằng nếu Mỹ không giải giao Gulen, mối quan hệ giữa hai quốc gia sẽ không còn thân thiết như hiện nay.
Ông cho biết thêm là tinh thần chống Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ đang lên cao độ về vấn đề Gulen và kêu gọi Washington phải có hành động trước khi biến thành thù hằn.
Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry, người sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối Tháng Tám, tuyên bố ít ngày sau cuộc đảo chánh là Ankara phải cung cấp chứng cớ xác thực trước khi phía Mỹ có biện pháp với Gulen.
Trong cuộc họp báo, ông Bozdaq cũng cho biết tới nay có 16,000 người chính thức bị bắt và 6,000 người khác bị giam chờ ngày ra tòa để nghe cáo trạng. (V.Giang)




















































































































