Friday, March 29, 2024

Thủ đô Bắc Hàn thiếu xăng trầm trọng

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (AP) – Tình trạng khan hiếm xăng trầm trọng ở thủ đô Bắc Hàn khiến giá nhiên liệu nay tăng vọt và người dân lo tích trữ, dẫn đến nhiều đồn đoán đổ lỗi do Trung Quốc gây nên.

Sự khan hiếm hết sức bất thường này, nếu không muốn nói là chưa hề có từ trước đến nay, bắt đầu vào tuần trước, khi các trạm xăng trong khắp thành phố treo biển báo với khách hàng rằng việc cung cấp xăng sẽ giới hạn cho đến khi được thông báo.

Vào đêm Thứ Tư, không có dấu hiệu nào cho thấy việc hạn chế sẽ chấm dứt, xe cộ nối đuôi tìm cách đổ đầy bình, kể cả dùng bất kỳ đồ gì có thể đựng thêm được.

Giá xăng vốn ổn định ở 70-80 cent/kg, nhưng hôm Thứ Tư vọt lên $1.40.

Ở Bắc Hàn, xăng bán tính theo kg, tức xấp xỉ một lít, như vậy tính ra một gallon vào khoảng $5.30.

Trung Quốc là nước cung cấp hầu hết nhiên liệu cho Bắc Hàn, không lạ gì nhiều đồn đoán nói rằng Trung Quốc chính là nguyên nhân của sự khan hiếm.

Từ khi làm tổng thống Mỹ, ông Donald Trump không ngớt kêu gọi Bắc Kinh, nguồn huyết mạch kinh tế của Bình Nhưỡng, phải cứng rắn hơn với Bắc Hàn, để áp lực quốc gia cô lập này phải từ bỏ tham vọng hỏa tiễn và nguyên tử.

Hai ngày sau khi lệnh giới hạn xăng dầu được loan báo, cơ quan thông tấn nhà nước KCNA đưa ra bài xã luận lên án “nước láng giềng” của Bắc Hàn, ám chỉ Trung Quốc, muốn lấy lòng kẻ thù của “nhân dân Bắc Hàn,” qua việc áp đặt cấm vận kinh tế.

Bài báo thêm rằng, “nước láng giềng” nên chuẩn bị đối diện với hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ với Bắc Hàn. (TP)

Mỹ sắp tuần tra Biển Đông, cần Trung Quốc giúp đối phó Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT