ONTARIO, Canada (NV) – Hôm Thứ Hai, 3 Tháng Ba, Thủ Hiến Ontario Doug Ford cho biết ông đã lập kế hoạch giảm xuất cảng điện qua Hoa Kỳ nếu chính quyền Tổng Thống Donald Trump đánh 25 phần trăm thuế lên hàng hóa Canada.
“Nếu họ rắp tâm hủy diệt Ontario, tôi sẽ làm tất cả, kể cả cắt nguồn năng lượng rồi nhìn họ và mỉm cười,” Ford nói với các phóng viên tại một nghị hội khai thác khoáng sản diễn ra tại trung tâm thành phố Toronto, tờ Toronto Sun đưa tin.
Ford ngày càng quả quyết cam kết phản đòn bằng cách đánh thuế tương ứng, lưu ý rằng Hoa Kỳ là một khách hàng nhập cảng điện từ Canada với quy mô lớn.

“Họ sống dựa vào năng lượng của chúng ta. Rồi đây họ sẽ thấm thía nỗi đau. Họ muốn công kích chúng ta ồ ạt thì chúng ta sẽ đáp trả bội phần,” Ford nói.
Toronto Sun đưa tin rằng Ford sẽ đáp trả Hoa Kỳ bằng mức thuế tương ứng với từng đồng Mỹ kim: “Đó là những thứ chúng ta sẽ thực hiện.”
Ford cho rằng chính quyền liên bang và tỉnh bang đã đồng thuận với nhau nhằm chống lại chính sách đánh thuế từ Hoa Kỳ.
Ford nói tới kế hoạch cắt xuất cảng điện trong lúc Tổng Thống Trump tuyên bố hôm Thứ Hai rằng Hoa Kỳ chính thức đánh 25 phần trăm thuế lên hàng hóa Canada và Mexico vào Thứ Ba, đồng thời nói rằng đôi bên không thể tiến tới thỏa thuận nào khác trước thời hạn 30 ngày.
“Hoa Kỳ đã thông qua chính sách đánh thuế. Tất cả sẽ có hiệu lực vào Thứ Ba,” Trump nói, đồng thời nói thêm rằng “Mexico hoặc Canada không còn cơ hội” để đàm phán trước nửa đêm.
Trump cảnh cáo vào tuần trước rằng Hoa Kỳ sẽ áp dụng chính sách thuế sau khi đình hoãn trong một tháng từ lúc tham gia hội luận với các nhà lãnh đạo Canada và Mexico, vào thời điểm đó họ đã nhất quán trong việc chung tay giải quyết vấn đề ma túy tại khu vực biên giới.
Trump cho biết hôm Thứ Hai rằng “fentanyl ồ ạt tràn vào Hoa Kỳ,” phần lớn là từ Mexico và Trung Quốc, đồng thời ông khuyến cáo các nhà sản xuất xe hơi xây cất nhà máy tại Hoa Kỳ để tránh bị đánh thuế.
Tổng thống cũng tuyên bố hành động đánh thuế qua lại giữa Hoa Kỳ và các quốc gia sẽ bắt đầu từ 2 Tháng Tư, trong đó gồm có hàng hóa nhập cảng từ tất cả quốc gia đánh thuế nhập cảng lên hàng hóa Hoa Kỳ. (TTHN)



























































































