LONDON, Anh (NV) – Thủ tướng sắp tới của nước Anh hầu như chắc chắn sẽ là một phụ nữ.
Theo USA Today, điều trở nên rõ rệt hơn hôm Thứ Năm khi thành viên của đảng Bảo Thủ cầm quyền chọn Bộ Trưởng Nội An Theresa May và Bộ Trưởng Năng Lượng Andrea Leadsom, nằm trong số hai ứng cử viên cuối cùng sẽ là người kế vị Thủ Tướng David Cameron.
Ông Cameron loan báo từ chức sau khi nước Anh bỏ phiếu tách rời ra khỏi khối Liên Âu.
Người thắng cử sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước Anh kể từ thời bà Margaret Thatcher, người làm thủ tướng từ năm 1979 đến năm 1990.
Tân lãnh đạo sẽ được 150,000 thành viên đảng Bảo Thủ bỏ phiếu chọn vào ngày 9 Tháng Chín tới.
Bộ Trưởng Tư Pháp Michael Gore, người cũng tham gia cuộc đua vào ghế thủ tướng hồi tuần trước, bị loại trong cuộc bỏ phiếu của thành viên đảng Bảo Thủ trong nghị viện hôm Thứ Năm.
Bà May, 59 tuổi, ủng hộ ở lại với Liên Âu, nổi bật như là nhà lãnh đạo được ưa chuộng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên của các nhà làm luật cùng đảng hôm Thứ Ba.
Hôm Thứ Năm, bà May thắng với 199 phiếu, trong khi bà Leadsom được 84 và ông Gove là 46.
Ông Gove lên tiếng ca ngợi hai bà May và Leadsom, mô tả họ như là “những chính trị gia tuyệt vời.”
Kết quả cuộc tổng tuyển cử hôm 23 Tháng Sáu cho thấy 52% cử tri chọn rút lui khỏi Liên Âu, so với 48% muốn ở lại, vẫn còn tiếp tục gây âm vang ở cả nước Anh lẫn ở Âu Châu.
Điều chưa được quyết định là đến bao giờ nước Anh mới chính thức bắt đầu với tiến trình rời khỏi khối, nơi sẽ giảm xuống còn 27 nước hội viên.
Việc này sẽ dẫn đến những cuộc thương thảo khó khăn như làm thế nào để nước Anh được duy trì tình trạng ưu đãi về quan hệ mậu dịch và thương mãi, đồng thời để đáp lại Liên Âu sẽ đòi hỏi lại với giá nào.
Ngay sau ngày trưng cầu dân ý, thị trường tài chánh và cộng đồng thương mãi nước Anh bị rối loạn.
Đồng bảng Anh mất giá, khiến những ai có dự tính đầu tư ở nước Anh phải ngưng lại, các công ty nước ngoài đang xét đến việc dời các hoạt động ra khỏi nước Anh, đồng thời nước Pháp và các nước Âu Châu khác cũng đang cố dời thủ đô tài chánh của lục địa từ London sang Paris hoặc một thành phố lớn khác.
Sau cuộc bỏ phiếu của đảng hôm Thứ Năm, bà May nói: “Chúng ta cần có cấp lãnh đạo mạnh, có khả năng, để thương thảo có lợi nhất cho nước Anh khi chúng ta rời khỏi Liên Âu, để mang lại đoàn kết trong đảng và đất nước chúng ta.”
Tuy nhiên, bà gặp phải chỉ trích vì không bảo đảm được số phận của công dân các nước trong Liên Âu đang sống ở Anh, rằng họ có thể tiếp tục ở lại sau Brexit.
Bà May được chỉ định làm Bộ Trưởng Nội An vào năm 2010, sau khi đảng Bảo Thủ kiểm soát chính phủ.
Bà từng đảm trách các vấn đề quốc nội của nước Anh và Wales, kể cả vấn đề về di dân, an ninh quốc gia. Bà là giới chức phục vụ với công việc này lâu nhất trong hơn 50 năm.
Trong khi bà Leadsom, 53 tuổi, người hậu thuẫn chiến dịch “rút lui khỏi” khối Liên Âu trong cuộc trưng cầu, vào nghị viện năm 2010 sau một thời gian làm việc về dịch vụ tài chánh.
Bà Leadsom ít có kinh nghiệm chính trị so với bà May và phải đối diện với cáo buộc của đối thủ rằng bà phóng đại về kinh nghiệm trong lãnh vực tài chánh. (TP)















































































